Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp Tết cổ truyền, các đơn vị Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh lại tổ chức những không gian Tết quê để giới thiệu những nét đặc trưng trong ngày Tết truyền thống của dân tộc; đồng thời tạo thêm địa điểm cho người dân, du khách chơi xuân, chụp ảnh.
Được thực hiện lần đầu vào Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, không gian Tết quê ở Bảo tàng tỉnh (số 16 Trần Phú, phường Nha Trang) đã trở thành điểm đến nhận được nhiều sự quan tâm của người dân, du khách. Vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hoạt động này được đơn vị duy trì thực hiện với chủ đề “Tết làng Việt” diễn ra từ ngày 9 đến ngày 21-2 (tức từ 22 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng). Nơi đây, sẽ giới thiệu đến mọi người những hình ảnh gợi nhắc về giá trị văn hóa, lịch sử thông qua cách trang trí truyền thống với cổng làng quê, cây nêu, câu đối đỏ... Khách tham quan cũng sẽ được biết về những phong tục đẹp trong ngày Tết cổ truyền từ các vật phẩm bình dị như: Gói muối, bật lửa, cây tài lộc, vòng dây may mắn... Bên cạnh đó là những món ăn phổ biến mang ý nghĩa về sự sum vầy, ấm áp, vui vẻ với bánh, mứt, trà, trái cây, trầu cau. Đặc biệt, trong không gian “Tết làng Việt”, vào ngày 22 tháng Chạp sẽ tổ chức gói bánh chưng, bánh tét. Hoạt động này không chỉ mang đến cho mọi người nét văn hóa đặc trưng trong ngày Tết cổ truyền Việt Nam thông qua việc trải nghiệm cách gói bánh chưng, bánh tét, mà còn hướng tới giá trị nhân văn trong ngày Tết với mục tiêu tặng 1.200 chiếc bánh cho những hoàn cảnh kém may mắn đang được nuôi dưỡng tại các mái ấm tình thương, trung tâm bảo trợ trên địa bàn tỉnh và người dân có hoàn cảnh khó khăn ở một số địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.
![]() |
| Hoạt động gói bánh chưng, bánh tét tiếp tục được Bảo tàng tỉnh duy trì trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. |
Để gia tăng sắc màu không gian Tết quê, Bảo tàng tỉnh còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm dành cho khách tham quan như: Viết thư pháp; xin chữ - cho chữ; các trò chơi dân gian, nặn tò he, đánh bài chòi, kéo co, nhảy bao bố, làm bao lì xì, làm đèn lồng... Theo bà Phạm Thị Thanh Bình - Phó Trưởng phòng Trưng bày, Truyền thông và Giáo dục (thuộc Bảo tàng tỉnh), việc tổ chức không gian “Tết làng Việt” với nhiều hoạt động giới thiệu nét văn hóa, phong tục truyền thống tốt đẹp nhằm góp phần mang đến cho người dân, du khách, nhất là các bạn trẻ có được những trải nghiệm, để từ đó thêm yêu quý và có ý thức hơn trong việc giữ gìn những giá trị vật chất, tinh thần của dân tộc. Hoạt động này cũng nhằm kết nối giữa Bảo tàng tỉnh với các tổ chức, doanh nghiệp để mang đến cho cộng đồng những việc làm, nghĩa cử nhân văn, cao đẹp. Đây cũng chính là cách để đưa không gian bảo tàng đến gần hơn với mọi người; góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức về truyền thống văn hóa, giá trị lịch sử của tỉnh Khánh Hòa nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.
Đến với khu vực công viên bờ biển đối diện số 50 Trần Phú (phường Nha Trang), từ ngày 15 đến 22-2 (28 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng), người dân và du khách được tham quan không gian tái hiện chợ Tết do Trung tâm Văn hóa tỉnh thực hiện. Ở đó, mọi người có thể chụp hình tại những tiểu cảnh trang trí các hình ảnh đặc trưng ngày Tết với bánh chưng, cành mai, cành đào, câu đối, bao lì xì, cùng các ấn phẩm báo Xuân. Điểm nhấn của không gian là 8 gian hàng được dựng bằng vật liệu mây, tre, lá mô phỏng những gian hàng chợ quê. Sẽ có gian hàng giới thiệu đến khách du xuân các sản phẩm của làng nghề gốm Bàu Trúc, trình diễn kỹ thuật làm gốm của đồng bào Chăm; gian hàng làm các loại bánh, mứt dân gian để mọi người có thể thưởng thức, trải nghiệm cách làm và mua sản phẩm; gian hàng về nghệ thuật nặn tò he, viết thư pháp được kỳ vọng sẽ thu hút được sự quan tâm của nhiều bạn nhỏ. Ngoài ra, còn có gian hàng sinh vật cảnh giới thiệu đến mọi người những mẫu cây cảnh, gỗ lũa, bon sai với hình thù độc đáo, có tính sáng tạo nghệ thuật.
![]() |
| Hoạt động viết thư pháp đầu xuân sẽ được Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. |
Để tăng sức hấp dẫn cho các gian hàng, cũng như giúp khách tham quan hiểu hơn về những sản phẩm được giới thiệu, Trung tâm Văn hóa tỉnh mời các nghệ nhân đến trực tiếp làm; đồng thời hướng dẫn, chia sẻ cách làm, ý nghĩa của những sản phẩm trong ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Qua thực tế những lần tổ chức không gian chợ Tết trong những năm trước, nơi đây luôn có sức hút đối với khách tham quan, nhất là du khách nước ngoài. “Việc tổ chức không gian chợ Tết là một trong số rất nhiều hoạt động trọng tâm của Trung tâm Văn hóa tỉnh vào dịp mừng Đảng, mừng xuân Bính Ngọ 2026. Qua đó, nhằm góp phần giới thiệu, quảng bá đến người dân, du khách những nét đẹp truyền thống của Tết Việt; đồng thời, tăng cường tinh thần đoàn kết, tình cảm dân tộc, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, niềm tự hào về quê hương, đất nước. Từ không gian chợ Tết, chúng tôi mong muốn mỗi người có dịp lưu lại những khoảnh khắc đẹp, cũng như biết và thêm yêu quý, trân trọng những giá trị đẹp trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc”, ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh cho biết.
Giữa cảnh phố phường nhộn nhịp, có những không gian gợi về Tết quê như mang đến chút hoài niệm, lan tỏa những nét đẹp truyền thống. Hy vọng, với sự quan tâm của đơn vị tổ chức, người dân và du khách sẽ tiếp tục nhận được những giá trị đẹp từ các hoạt động này.
GIANG ĐÌNH







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin