19:14, 20/08/2026

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm mua bán người

THÀNH LONG

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh không ghi nhận vụ việc mua bán người. Đây là kết quả đáng ghi nhận từ sự nỗ lực phòng ngừa, đấu tranh đồng bộ, quyết liệt của lực lượng công an và các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên, nguy cơ tội phạm này vẫn tiềm ẩn, đòi hỏi tiếp tục có các giải pháp chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh hiệu quả.

Tuyên truyền sâu rộng

Xác định tuyên truyền là chìa khóa then chốt trong phòng ngừa xã hội, từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tổ chức 536 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp đến các tầng lớp Nhân dân. Cùng với đó, các địa phương tổ chức 3.012 lượt phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh, loa di động tại các khu dân cư để cảnh báo về các phương thức, thủ đoạn tội phạm mua bán người.

Công an tỉnh cũng phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa thực hiện phát sóng 152 tin, 32 phóng sự chuyên đề thuộc các chuyên mục như: Bình yên cuộc sống, Vì Nhân dân phục vụ, Câu chuyện pháp luật. Bên cạnh đó, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh đăng tải hàng trăm bài viết, video, hình ảnh cảnh báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người; hướng dẫn bảo vệ dữ liệu cá nhân và cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật về an toàn thông tin. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các thủ đoạn dụ dỗ việc làm “lương cao, không cần bằng cấp”; cảnh báo nguy cơ bị lừa bán sang các cơ sở lừa đảo trực tuyến ở nước ngoài. Đồng thời, hướng dẫn người dân cách nhận biết, tố giác tội phạm. Đặc biệt, công tác tuyên truyền được ưu tiên tại các vùng sâu, vùng xa, khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số và thanh thiếu niên. Nhờ đó, nhận thức của người dân được nâng lên, góp phần tạo “lá chắn” vững chắc từ cộng đồng dân cư.

Cùng với đó, Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu, cảng biển, vùng sâu, vùng xa. Nhờ nắm chắc tình hình tuyến, địa bàn và di biến động của các đối tượng nghi vấn, tình hình tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh được kiểm soát hiệu quả, không để phát sinh các ổ nhóm, địa bàn phức tạp. Các biện pháp nghiệp vụ được thực hiện đồng bộ, từ rà soát, quản lý chặt chẽ đối tượng có tiền án, tiền sự liên quan đến mua bán người; quản lý chặt các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự.

Lực lượng Công an tỉnh ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người.
Lực lượng Công an tỉnh ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người.

Xử lý nghiêm tội phạm mua bán người

Song song với công tác phòng ngừa, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục tập trung mở rộng điều tra vụ án mua bán người đã được phát hiện, kiên quyết làm rõ toàn bộ đường dây, đối tượng liên quan. Qua đó, xử lý nghiêm tội phạm, góp phần cảnh báo những phương thức, thủ đoạn mới để người dân chủ động phòng tránh.

Trong năm 2025, trên địa bàn tỉnh xảy ra một vụ mua bán người vào ngày 18-10 tại xã Phước Hữu. Ban Chuyên án Công an tỉnh đã làm rõ toàn bộ quy trình, phương thức vận hành tinh vi của một đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Cơ quan điều tra đã phân loại và làm rõ vai trò từng mắt xích trong các nhóm đối tượng, bao gồm: Nhóm tuyển dụng, nhóm môi giới, nhóm vận chuyển đưa người qua biên giới, nhóm tiếp nhận tại Campuchia và nhóm nhận, chuyển tiền chuộc. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án, khởi tố 15 bị can, bắt tạm giam 13 bị can và xác định được 20 người bị hại, trong đó có nhiều thanh thiếu niên, người dân tộc thiểu số bị lừa bán sang các cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia. Đặc biệt, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ Vũ Thị Hồng (sinh năm 1990, trú phường Nhân Hòa, tỉnh Bắc Ninh), đối tượng giữ vai trò cấp quản lý trong tổ chức tội phạm này.

Trung tá Trần Hoàng Nguyên Vũ - Phó Trưởng phòng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, thời gian tới, tình hình tội phạm mua bán người tiếp tục diễn biến phức tạp. Lợi dụng tình trạng thiếu việc làm, khó khăn về kinh tế và sự nhẹ dạ, cả tin của một bộ phận người dân, đặc biệt là phụ nữ và thanh thiếu niên, các đối tượng có thể gia tăng hoạt động dụ dỗ, lừa gạt, mua bán người. Tội phạm mua bán người chủ yếu tồn tại dưới dạng ẩn, hành vi diễn ra trong thời gian dài mới bị phát hiện; đối tượng và nạn nhân thường ở nước ngoài gây khó khăn cho việc thu thập chứng cứ. Bên cạnh đó, nhiều nạn nhân khi trở về còn tâm lý tự ti, mặc cảm, không hợp tác với cơ quan chức năng. Việc huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng còn hạn chế. 

Để chủ động ứng phó, Công an tỉnh tập trung triển khai Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người từ ngày 1-7 đến 30-9-2026. Các cấp, ngành, đoàn thể và địa phương đẩy mạnh chuỗi hoạt động truyền thông hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” và “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” (30-7). Đồng thời, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự; phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát và Tòa án nhân dân sớm đưa ra xét xử công khai các vụ án điểm nhằm tạo sự răn đe, giáo dục chung. 

THÀNH LONG