10:51, 14/08/2026

Đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú sau hơn 21 năm lẩn trốn

THÀNH LONG

Ngày 14-8, Công an xã Cam Lâm cho biết, bằng các biện pháp tuyên truyền, vận động kiên trì và thuyết phục, đơn vị đã vận động đối tượng Nguyễn Văn Hòa ra đầu thú sau hơn 21 năm lẩn trốn lệnh truy nã. 

Nguyễn Văn Hòa sinh năm 1983, có hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Sinh Tây, xã Cam Thành Bắc (nay là thôn Tân Sinh Tây, xã Cam Lâm). Đầu năm 2005, khi mới 22 tuổi, Hòa đã cùng nhóm bạn tham gia vụ đánh người gây thương tích nghiêm trọng. Trong nhóm này có cả anh ruột của Hòa. Vụ ẩu đả khiến nạn nhân bị thương tích nặng, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Đối tượng Nguyễn Văn Hòa tại cơ quan công an.
Đối tượng Nguyễn Văn Hòa tại cơ quan công an.

Sau khi anh ruột của Hòa cùng gần 20 đối tượng khác bị bắt giữ, Hòa đã bỏ trốn. Đến cuối tháng 4-2005, Cơ quan Cảnh sát điều tra thị xã Cam Ranh (cũ) đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Hòa. Cụ thể, Nguyễn Văn Hòa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Cam Ranh ra Quyết định truy nã số 16 ngày 20-4-2005 về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 104 Bộ luật Hình sự năm 1999 và được xếp loại truy nã nguy hiểm. 

Theo Công an xã Cam Lâm, sau khi bỏ trốn, Hòa đến khu vực đồi núi thuộc xã Mỹ Sơn (Ninh Thuận cũ), xin làm công cho một số hộ dân có rẫy ở địa phương. Rồi Hòa quen biết và lập gia đình với một cô gái người địa phương, dù không có hôn thú. Hai người đã sinh được 2 con gái. Đến nay, con gái lớn của Hòa đã 16 tuổi, con nhỏ 15 tuổi. Dù sống ẩn danh, thỉnh thoảng Hòa vẫn duy trì mối liên hệ với một số đồng bọn cũ - những người đã chấp hành xong án phạt tù. Chính những mối liên hệ này đã trở thành điểm then chốt để lực lượng công an nắm bắt được thông tin về đối tượng.

Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Cam Ranh đối với Nguyễn Văn Hòa.
Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Cam Ranh đối với Nguyễn Văn Hòa.

Thời gian gần đây, thông qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Cam Lâm phát hiện Hòa thỉnh thoảng liên hệ với một số đồng phạm cũ. Từ đó, đơn vị đã chủ động tiến hành vận động đối tượng đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Các cán bộ công an đã kiên trì tuyên truyền, giải thích rõ chính sách khoan hồng, tạo điều kiện cho người phạm tội tự thú, đồng thời vận động qua gia đình và những người thân quen. Sự thuyết phục không chỉ dựa trên lý lẽ pháp luật mà còn gắn với tình cảm gia đình, trách nhiệm với 2 con gái đang tuổi ăn học. Qua đó, giúp Hòa nhận thức được rằng việc tiếp tục lẩn trốn chỉ khiến cuộc sống thêm khổ cực và ảnh hưởng đến tương lai của các con nên đã quyết định ra đầu thú.

Công an xã Cam Lâm đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn tất các thủ tục pháp lý đối với Hòa.

THÀNH LONG