Tại các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh, xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt đang dần trở nên phổ biến. Chỉ với mã QR ngân hàng gọn nhẹ tại quầy, khách hàng có thể giao dịch nhanh chóng trong vài thao tác. Các tiểu thương cũng rất linh hoạt áp dụng việc bán hàng qua mạng. Qua đó, từng bước giúp chợ truyền thống thích ứng với kỷ nguyên số và tiêu dùng hiện đại.
Những “sạp hàng số”
Một buổi sáng tại chợ Phan Rang (phường Phan Rang), nhịp mua bán diễn ra như thường lệ, nhưng có một thay đổi dễ nhận thấy tại các quầy hàng là bảng mã QR ngân hàng được tiểu thương đặt ở vị trí dễ thấy, thuận tiện, giúp khách hàng chuyển khoản trả tiền hàng nhanh chóng. Hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trở nên quen thuộc đối với người bán lẫn người mua.
![]() |
| Khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ Phan Rang. |
Tại quầy giày dép của chị Dương Mạng Ngọc, một tấm bảng mica bên trên là mã QR ngân hàng được đặt cạnh những đôi sandal, giày thể thao. Chị Ngọc chia sẻ: “Hiện nay, nhiều khách hàng chỉ thanh toán bằng chuyển khoản. Mình thấy rất tiện vì đỡ phải giữ nhiều tiền mặt, an toàn hơn”. Chị Trương Thị Lan - chủ một quầy thịt heo lại cho biết: “Lúc đầu tôi không thích khách trả tiền bằng chuyển khoản, vì sợ rủi ro. Nhưng bây giờ nhiều khách hàng yêu cầu chuyển khoản, nên tôi đăng ký tài khoản ngân hàng, in mã QR để khách thanh toán. Hiện mỗi ngày có vài chục lượt thanh toán bằng chuyển khoản. Tôi cũng quen với hình thức thanh toán này và thấy rất an toàn, nhanh chóng, tiện lợi".
Được biết, chợ Phan Rang hiện có 322 tiểu thương đang kinh doanh, hầu hết đã có tài khoản ngân hàng để phục vụ thanh toán không tiền mặt. Việc nộp thuế qua ứng dụng điện tử cũng được tiểu thương thực hiện tốt, từng bước thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số trong quản lý kinh doanh. Bà Vũ Thị Huệ - Trưởng ban Quản lý chợ Phan Rang cho biết: “Việc thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến tại chợ. Ban quản lý đang tích cực tuyên truyền, hỗ trợ các tiểu thương tiếp cận các ứng dụng công nghệ, góp phần minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, thuận tiện cho cả người bán lẫn người mua”.
Chợ Ga Vĩnh Thạnh (phường Tây Nha Trang) có khoảng 250 gian hàng kinh doanh. Tiểu thương đã rất quen thuộc thanh toán không dùng tiền mặt. Bà Lê Tú Như - chủ quầy tạp hóa, chia sẻ: “Thấy việc thanh toán bằng chuyển khoản khá tiện, nên tôi in sẵn mã ngân hàng để phục vụ khách. Trước đây, một ngày chỉ có 1 đến 2 khách thanh toán bằng chuyển khoản, bây giờ thì có 50 đến 60% khách hàng giao dịch bằng phương thức này, nhất là khách hàng trẻ tuổi gần như không dùng tiền mặt”.
Đẩy mạnh chuyển đổi số
Việc giao dịch điện tử, ứng dụng công nghệ trong kinh doanh tại các chợ truyền thống mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Trước hết, giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến tiền mặt như: Thất lạc, tiền giả hay sai sót trong thanh toán, giao dịch. Quan trọng hơn, giúp các tiểu thương nâng cao tính cạnh tranh, hiệu quả kinh doanh, thích ứng với phát triển mạnh mẽ kinh tế số, nhất là minh bạch hóa doanh thu, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý thuế. Bên cạnh đó, đây là một phần trong tiến trình xây dựng nền kinh tế số, xã hội số.
![]() |
| Khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ Phan Rang. |
Ông Trần Quốc Sanh - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: “Việc thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ truyền thống cho thấy sự chuyển biến tích cực, phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế số. Điều này không chỉ tạo thuận lợi cho người tiêu dùng, mà còn góp phần minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước. Thời gian tới, ngành Công Thương tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tiểu thương tiếp cận các nền tảng số, từng bước hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt. Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực thương mại".
Sự chủ động của tiểu thương, sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng và sự đồng hành của cơ quan quản lý chính là những yếu tố then chốt để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh. Quá trình số hóa tại các chợ truyền thống đang lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng nền kinh tế hiện đại, minh bạch và bền vững.
Không dừng lại ở thanh toán không dùng tiền mặt, nhiều tiểu thương ở các chợ còn tận dụng mạng xã hội để mở rộng kênh bán hàng thông qua các hình thức như: Livestream, bán hàng trên Facebook, Zalo, Tiktok, hay các sàn thương mại điện tử. Các phương thức bán hàng này giúp tiểu thương “mở rộng gian hàng”, phát triển khách hàng trên không gian mạng, từ đó tăng doanh thu, lợi nhuận.
HÀN DẠ NGUYỆT







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin