21:22, 12/03/2026

Giá xăng, dầu tăng cao: ​​​​Nhiều lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng. Kỳ cuối: Kiểm soát chặt thị trường xăng, dầu

VĂN KỲ - CẨM VÂN

Với những biến động phức tạp của giá xăng, dầu, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần ổn định thị trường. Cùng với đó, cơ quan chức năng tích cực phối hợp với các doanh nghiệp (DN) đầu mối, nhà phân phối chủ động điều tiết nguồn hàng để đáp ứng nhu cầu của người dân và DN.

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Ông Nguyễn Thái Quốc - Đội trưởng Đội QLTT số 1 (Chi cục QLTT tỉnh) cho biết, đơn vị đang quản lý 55 cửa hàng kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn khu vực Nha Trang. Từ ngày 3-3 đến nay, đội đã huy động toàn bộ lực lượng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc niêm yết giá bán, thời gian hoạt động, sổ sách nhập hàng và tình hình cung ứng xăng, dầu của các cơ sở. 

Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra, nắm tình hình thực tế tại một cửa hàng xăng, dầu ở phường Ninh Hòa.
Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra, nắm tình hình thực tế tại một cửa hàng xăng, dầu ở phường Ninh Hòa.

Đội QLTT số 2 cũng tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh xăng, dầu tại 68 cửa hàng bán lẻ của 44 DN. Qua kiểm tra, giám sát, chưa ghi nhận tình trạng ngừng bán hàng trái phép, đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá sai quy định. Các cửa hàng thực hiện tốt việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Đội đã làm việc và tổ chức cho 51 cửa hàng ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng, dầu. 

Người dân đổ xăng tại một cửa hàng ở phường Tây Nha Trang của Công ty TNHH Một thành viên Petrolimex Khánh Hòa.
Người dân đổ xăng tại một cửa hàng ở phường Tây Nha Trang của Công ty TNHH Một thành viên Petrolimex Khánh Hòa.

Theo ông Mai Hùng Vĩ - Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Công Thương, các đội QLTT trên địa bàn tỉnh đang đồng loạt ra quân tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng, dầu, tập trung vào việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, thời gian bán hàng; đồng thời giám sát ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng. Đến nay, lực lượng QLTT đã kiểm tra, giám sát 347 cơ sở kinh doanh xăng, dầu. Qua nắm tình hình, hoạt động kinh doanh cơ bản ổn định, chưa phát hiện trường hợp sai phạm. Thời gian tới, lực lượng QLTT tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, chủ động kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm; tiếp nhận thông tin để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng, dầu; phối hợp với các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý các trường hợp sản xuất, kinh doanh xăng, dầu giả, kém chất lượng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.  

Đảm bảo nguồn cung xăng, dầu

Song song với công tác kiểm tra, giám sát, các cơ quan chức năng tích cực phối hợp với DN đầu mối và nhà phân phối nắm bắt tình hình nguồn cung xăng, dầu và đánh giá khả năng cung ứng trong thời gian tới. 

Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra, giám sát tình hình kinh doanh của một cửa hàng xăng, dầu ở khu vực Nha Trang.
Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra, giám sát tình hình kinh doanh của một cửa hàng xăng, dầu ở khu vực Nha Trang.

Theo thông tin từ các DN, hiện nay, nguồn cung xăng, dầu trên địa bàn tỉnh vẫn đảm bảo, các đơn vị cam kết duy trì cung ứng xăng, dầu phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Đơn cử như Công ty TNHH Một thành viên Petrolimex Khánh Hòa đã chủ động dự trữ nguồn hàng, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định điều hành giá của Nhà nước và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Ông Ngô Văn Vân - Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Petrolimex Khánh Hòa cho biết: "Công ty có nhiệm vụ tổ chức kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn Khánh Hòa và cung cấp xăng, dầu cho các công ty tuyến sau tại các tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Lắk và Gia Lai. Riêng trên địa bàn Khánh Hòa, công ty có 72 cửa hàng xăng, dầu và cung ứng xăng, dầu cho 51 cửa hàng của thương nhân nhượng quyền. Các cửa hàng trong hệ thống vẫn hoạt động bình thường, nguồn cung ổn định, không có tình trạng thiếu hàng, găm hàng và ngừng bán. Những ngày đầu tháng 3, tổng lượng xăng, dầu bán ra của công ty tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2025".

Người dân đổ xăng tại một cửa hàng ở phường Tây Nha Trang của Công ty TNHH Một thành viên Petrolimex Khánh Hòa.
Người dân đổ xăng tại một cửa hàng ở phường Tây Nha Trang của Công ty TNHH Một thành viên Petrolimex Khánh Hòa.

Đứng trước tình hình thị trường xăng, dầu thế giới biến động phức tạp, Bộ Công Thương tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường trong nước. Bộ yêu cầu các thương nhân đầu mối thực hiện nghiêm tổng nguồn xăng, dầu tối thiểu năm 2026, đảm bảo cung ứng đầy đủ cho hệ thống phân phối và duy trì dự trữ theo quy định; đồng thời chủ động tìm kiếm nguồn nhập khẩu theo kế hoạch. Ngoài ra, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng các phương án bình ổn giá xăng, dầu, trong đó xem xét điều chỉnh một số sắc thuế và sử dụng quỹ bình ổn giá khi cần thiết; chỉ đạo đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn cung dầu thô cho các nhà máy lọc dầu, tăng khai thác trong nước, ứng dụng khoa học - công nghệ để nâng công suất, bảo đảm vận hành an toàn.

Bên cạnh đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72, ngày 9-3-2026 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. Theo đó, điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, giảm về 0% trong thời gian từ ngày 9-3 đến 30-4-2026. Chính sách này nhằm tạo điều kiện để DN chủ động nguồn nhập khẩu, góp phần ổn định nguồn cung và thị trường xăng, dầu trong nước.

Ông TRẦN QUỐC SANH - Phó Giám đốc Sở Công Thương: Sở sẽ tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình, những khó khăn, vướng mắc của các DN để báo cáo cấp trên xem xét, tháo gỡ kịp thời; đồng thời chỉ đạo lực lượng QLTT tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Với sự nỗ lực của các DN, cũng như công tác quản lý của các cấp, ngành chức năng, tình hình cung ứng xăng, dầu trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Do đó, người dân không nên tích trữ xăng, dầu vì tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ và có thể gây áp lực không cần thiết lên nguồn cung thị trường; nên mua theo nhu cầu thực tế và sử dụng tiết kiệm

VĂN KỲ - CẨM VÂN