10:56, 19/02/2026

Thương mại đang trở thành động lực tăng trưởng

HỒNG NGUYỆT

Bước sang xuân mới, không khí thương mại sôi động hiện diện khắp nơi, từ các khu chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi cho đến các nền tảng bán hàng trực tuyến, những chuyến xe hàng nối dài từ cảng biển tỏa đi khắp các thị trường. Tín hiệu tăng trưởng không chỉ ở trên báo cáo, mà đã được minh chứng bởi sức mua đã phục hồi, doanh thu doanh nghiệp khởi sắc và niềm tin thị trường được củng cố. Từ vị trí “khâu trung gian”, thương mại đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của Khánh Hòa trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Tăng trưởng từ nhịp sống thị trường sôi động

Nhìn lại năm 2025, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, hoạt động thương mại của Khánh Hòa vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn tỉnh ước đạt 198.843 tỷ đồng, tăng 15,3% so với năm 2024, vượt kế hoạch đề ra. Điều này không chỉ đến từ du lịch đã phục hồi, mà còn từ việc hệ thống phân phối được mở rộng, phương thức kinh doanh đổi mới và thói quen tiêu dùng chuyển dịch theo hướng hiện đại. Ông Nguyễn Minh Nhựt - Giám đốc Sở Công Thương cho biết: “Thương mại tăng trưởng khá đồng đều, từ khu vực đô thị đến nông thôn, từ kênh truyền thống đến thương mại điện tử. Điều này cho thấy, thị trường nội địa đang được khai thác đúng hướng, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững”.

Khách hàng tham quan, mua sắm các sản phẩm đặc trưng của tỉnh tại Hội chợ Mùa Thu 2025.
Khách hàng tham quan, mua sắm các sản phẩm đặc trưng của tỉnh tại Hội chợ Mùa Thu 2025.

Ở góc độ doanh nghiệp, sự phục hồi của sức mua và môi trường kinh doanh ổn định đã tạo động lực để các đơn vị mạnh dạn đầu tư, mở rộng mạng lưới phân phối. Bà Nguyễn Thị Ánh Đào - Giám đốc Siêu thị Co.opmart Thanh Hà (phường Phan Rang) cho biết: “Doanh thu của siêu thị trong năm 2025 tăng trưởng tích cực, đặc biệt là ở nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu và hàng Việt. Người dân ngày càng quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc sản phẩm và trải nghiệm mua sắm. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang phát triển theo hướng lành mạnh, bền vững”. 

Tam giác động lực mới

Thương mại Khánh Hòa đang phát triển dựa trên cấu trúc động lực mới, trong đó hạ tầng thương mại, logistics và thương mại điện tử tạo thành tam giác hỗ trợ lẫn nhau, quyết định sức bật của thị trường trong trung và dài hạn. Ở lĩnh vực hạ tầng thương mại, trên địa bàn tỉnh hiện có 12 trung tâm thương mại, 15 siêu thị, 228 chợ và mạng lưới cửa hàng tiện lợi phủ rộng tại các khu dân cư. Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc Truyền thông Central Retail Việt Nam, đơn vị vận hành Siêu thị GO! cho biết: “Khánh Hòa là một trong những thị trường được doanh nghiệp đánh giá cao về tiềm năng phát triển thương mại. Năm 2025, sức mua tăng trưởng ổn định, người tiêu dùng ngày càng văn minh, chú trọng chất lượng và trải nghiệm. Đây là cơ sở để các hệ thống bán lẻ hiện đại yên tâm đầu tư lâu dài, đồng hành với địa phương”.

Khách hàng tham quan, mua sắm tại siêu thị GO! Phan Rang.
Khách hàng tham quan, mua sắm tại siêu thị GO! Phan Rang.

Song hành với hạ tầng phân phối vật lý, thương mại điện tử đang trở thành “hạ tầng mềm” quan trọng của thị trường, giúp rút ngắn khâu trung gian, giảm chi phí, mở rộng thị trường. Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 4.378 gian hàng phát sinh lượt bán trên 5 sàn thương mại điện tử lớn trong nước, doanh số ước đạt 556,2 tỷ đồng, tăng 29,57% so với năm 2024. 

Trong khi đó, logistics đang dần trở thành mắt xích quyết định năng lực cạnh tranh của thương mại. Với lợi thế hệ thống cảng biển gồm: Cảng quốc tế Cam Ranh, Cảng Cam Ranh, Cảng Bắc Vân Phong, Cảng quốc tế Nam Vân Phong và Cảng biển tổng hợp Cà Ná, Khánh Hòa có điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại gắn với logistics và kinh tế biển. Năm 2025, trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động, kim ngạch xuất khẩu của Khánh Hòa ước đạt 2,35 tỷ USD, tăng 8,8% so với năm trước. Kết quả này không chỉ phản ánh nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, mà còn cho thấy vai trò của hệ thống logistics và hạ tầng thương mại trong việc nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng thị trường, đưa hàng hóa Khánh Hòa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và quốc tế. Trung tá Đặng Anh Diệp - Giám đốc Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh (phường Bắc Cam Ranh) cho biết: “Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu biến động, việc rút ngắn thời gian lưu thông, giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp là yếu tố then chốt để thương mại phát triển bền vững. Năm 2025, dù chịu nhiều tác động từ thị trường quốc tế, công ty vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, doanh thu tăng 12%, lợi nhuận dự kiến tăng gần 40% so với năm trước”.

Với lợi thế hệ thống cảng biển, Khánh Hòa thuận lợi phát triển thương mại gắn với logistics. Trong ảnh: Một góc Cảng quốc tế Nam Vân Phong. Ảnh: ĐÌNH LÂM
Với lợi thế hệ thống cảng biển, Khánh Hòa thuận lợi phát triển thương mại gắn với logistics. Trong ảnh: Một góc Cảng quốc tế Nam Vân Phong. Ảnh: ĐÌNH LÂM

Nhìn tổng thể, thương mại Khánh Hòa đang đứng trước dư địa phát triển lớn: Thị trường nội địa tăng trưởng ổn định, hạ tầng phân phối ngày càng hoàn thiện, logistics từng bước được nâng tầm. Khi các trụ cột này được kết nối đồng bộ và vận hành hiệu quả, thương mại sẽ thực sự trở thành lực dẫn dắt, lan tỏa động lực tăng trưởng sang các ngành kinh tế khác.

Xuân mới không chỉ mở ra kỳ vọng về những con số tăng trưởng, mà còn là niềm tin vào một không gian thương mại hiện đại, bền vững - nơi Khánh Hòa chủ động định vị mình trên bản đồ thương mại khu vực. 

HỒNG NGUYỆT