Trong bối cảnh môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, định hướng phát triển của tỉnh tiếp tục được triển khai nhất quán, các động lực tăng trưởng bền vững dựa trên khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và phát triển xanh được thúc đẩy, cộng đồng doanh nghiệp Khánh Hòa bước vào năm mới với tâm thế chủ động, sẵn sàng khai thác những cơ hội mới. Nhiều doanh nhân bày tỏ kỳ vọng vào sự phát triển của tỉnh, thể hiện quyết tâm đồng hành với địa phương tạo đà bứt phá, qua đó góp phần định hình bức tranh kinh tế Khánh Hòa năng động, hiện đại và hội nhập sâu rộng.
Ông Nguyễn Công Thắng - Giám đốc Công ty Truyền tải điện 3: Kỳ vọng vào kỷ nguyên cất cánh, vươn xa
![]() |
| Ông Nguyễn Công Thắng |
Năm 2026 với sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, là dấu mốc mở ra kỷ nguyên mới để Việt Nam cất cánh, vươn xa. Đây là giai đoạn cả nước phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược, xác lập vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
Đối với Khánh Hòa, tỉnh đã và đang hòa nhịp cùng đất nước để vươn mình mạnh mẽ. Trong không gian mới, điều kiện mới, Khánh Hòa hội tụ nhiều nhân tố thuận lợi để phát triển bứt phá. Trong đó, các tiềm năng về điện gió, điện mặt trời, điện tích năng vô cùng lớn, là tiền đề để xây dựng một trung tâm năng lượng quốc gia tầm cỡ, hiện thực hóa tầm nhìn của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đưa Khánh Hòa vươn mình trở thành cực tăng trưởng xanh của cả nước.
Với 72 dự án điện mặt trời, điện gió, thủy điện và Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 phát lên hệ thống điện quốc gia khoảng 17,95 tỷ kWh/năm, chưa bao giờ Khánh Hòa lại có chương trình phát triển năng lượng lớn như hiện nay. Giấc mơ về một trung tâm năng lượng của miền Trung và của Việt Nam đang đến với vùng đất đầy nắng và gió này. Cùng với những dự án năng lượng tái tạo, các trạm biến áp 220kV, 500kV và đường dây 220kV, 500kV được khẩn trương xây dựng nhằm truyền tải hết công suất từ các nhà máy năng lượng tái tạo lên hệ thống điện quốc gia, góp phần quan trọng đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy cho các phụ tải thuộc khu vực Nam Trung Bộ và giảm tổn thất cho lưới điện khu vực. Đó cũng chính là thỏi nam châm thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới cập bến Vân Phong, Cam Ranh, Cà Ná, tạo nên một chuỗi giá trị kinh tế tuần hoàn, đưa thương hiệu Khánh Hòa vươn tầm quốc tế.
Trước thềm xuân mới, mong rằng cả dân tộc Việt Nam nói chung, người dân Khánh Hòa nói riêng sẽ đoàn kết cùng nhau tạo ra động lực mạnh mẽ, kỳ tích rực rỡ đưa đất nước phát triển vượt bậc, đạt tới một tầm cao mới, trình độ mới và chất lượng mới. Đây sẽ là một kỷ nguyên mà những giá trị truyền thống sẽ được phát huy đầy đủ nhất cộng hưởng vào sức sáng tạo của trí tuệ Việt Nam cùng những hội tụ kết tinh xưa và nay, dân tộc và thời đại, đất nước và thế giới, cá nhân và tập thể, lãnh đạo và quần chúng; một sự đột phá vươn tỏa; một chặng bay kỳ vĩ cho đất nước hóa Rồng.
Ông Jin Sang Ho - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam: Môi trường đầu tư ở Khánh Hòa ngày càng hiện đại và hấp dẫn
![]() |
| Ông Jin Sang Ho |
Được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Chính phủ và tỉnh Khánh Hòa, Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam (HVS) từng bước khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đóng tàu hiện đại hàng đầu Việt Nam và trên thế giới. Từ chỗ chủ yếu sửa chữa tàu những năm đầu mới thành lập, đến nay, chúng tôi đã hoàn toàn chuyển sang đóng mới và xuất khẩu tàu cho các thị trường quốc tế khó tính. HVS đã bàn giao tổng cộng 197 tàu có tải trọng lớn từ 50.000 tấn đến 115.000 tấn cho các chủ tàu trên thế giới. Chúng tôi tự hào đang góp phần tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 5.000 lao động.
Với thành quả đạt được, tôi có thể khẳng định, Khánh Hòa là một trong những địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi và thân thiện đối với doanh nghiệp. Hiện nay, tỉnh bước vào giai đoạn “nâng tầm phát triển”, HVS kỳ vọng rất lớn vào định hướng chiến lược mới của Khánh Hòa. Chúng tôi tin rằng, với việc hoàn thiện quy hoạch, đẩy mạnh hạ tầng logistics, tăng cường công nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển, môi trường đầu tư của tỉnh sẽ càng hiện đại và hấp dẫn, thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài hơn. Đây là cơ hội để HVS tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập sâu với xu hướng của ngành đóng tàu toàn cầu; tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất và đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao công nghệ; đầu tư xây dựng cảng, nhà xưởng và các hạ tầng khác của nhà máy, mục tiêu đến năm 2030 nâng công suất đóng tàu lên 23 chiếc/năm (tăng 53% so với hiện tại). Trong đó, chú trọng phát triển xanh và đóng các dòng tàu thân thiện với môi trường, sử dụng nhiên liệu sạch như: LNG, methanol, tàu dual-fuel, cũng như các giải pháp hỗ trợ tiết kiệm năng lượng. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động sản xuất, quản trị, xây dựng nhà máy đóng tàu hiện đại, thông minh, nâng cao năng suất, chất lượng và rút ngắn thời gian đóng tàu.
Đầu tư và hoạt động trên địa bàn tỉnh, chúng tôi luôn cam kết đồng hành và trách nhiệm xã hội qua những hoạt động sẻ chia vì cộng đồng. Chúng tôi kỳ vọng tỉnh sẽ tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy các ngành công nghiệp phụ trợ, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài...
Ông Nguyễn Đức Thuận - Giám đốc Công ty Cổ phần Cánh Đồng Việt (VietFarm), phường Bảo An: Giữ nhịp tăng trưởng xuất khẩu bằng chất lượng và công nghệ
![]() |
| Ông Nguyễn Đức Thuận |
Năm 2025 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực đối với cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. Trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động, các ngành hàng chủ lực của tỉnh như: Nông sản chế biến, thủy sản, thực phẩm vẫn duy trì được đà tăng trưởng, từng bước mở rộng thị phần tại các thị trường truyền thống và tiếp cận những thị trường mới có yêu cầu cao. Đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp địa phương tiếp tục nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Với VietFarm, năm 2025 ghi nhận kết quả khá rõ nét cả về sản lượng lẫn doanh thu. Tổng sản lượng xuất khẩu đạt khoảng 3.000 tấn, doanh thu đạt 60 tỷ đồng. Kết quả này đến từ việc công ty duy trì tốt chất lượng sản phẩm, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và mở rộng được thị trường tiêu thụ. Đà tăng trưởng ổn định đó giúp VietFarm tạo được nền tảng tài chính và thị trường vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Năm 2026, chúng tôi đặt mục tiêu tăng sản lượng khoảng 40% so với năm 2025, gắn với việc mở rộng vùng nguyên liệu, nâng công suất nhà máy và tối ưu hóa quy trình sản xuất. Trọng tâm chiến lược là đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn bộ chuỗi hoạt động, từ sản xuất, quản trị đến nghiên cứu phát triển sản phẩm. Việc tự động hóa, số hóa dữ liệu và từng bước ứng dụng AI sẽ giúp nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc. Song song với đó, VietFarm tiếp tục tái cơ cấu bộ máy theo hướng tinh gọn, linh hoạt, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng đội ngũ kế thừa. Doanh nghiệp kiên định với các lĩnh vực cốt lõi, đồng thời mở rộng bán hàng đa kênh, đa thị trường, hướng tới mục tiêu gia tăng độ phủ thương hiệu và phát triển xuất khẩu bền vững, đóng góp tích cực vào bức tranh chung của kinh tế Khánh Hòa trong năm mới.
Ông Hoàng Đình Huy - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư IIFC, xã Bác Ái Tây: Đón năm mới với tâm thế chủ động, tự tin và khát vọng bứt phá mạnh mẽ
![]() |
| Ông Hoàng Đình Huy |
Bước sang xuân 2026, cộng đồng doanh nghiệp (DN) nông nghiệp công nghệ cao Khánh Hòa đón năm mới với tâm thế chủ động, tự tin và khát vọng bứt phá mạnh mẽ. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh trở thành trụ cột, nông nghiệp không còn là lĩnh vực “hậu phương”, mà đang từng bước khẳng định là động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế.
Khánh Hòa sở hữu nhiều lợi thế: Khí hậu đa dạng; quỹ đất nông nghiệp phong phú; vùng ven biển và bán sơn địa thuận lợi cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn và nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái... Những năm qua, với sự đồng hành của tỉnh, nhiều DN đã mạnh dạn đầu tư hạ tầng, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh, từng bước hình thành các chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ khép kín, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.
Chúng tôi kỳ vọng trong “kỷ nguyên vươn tầm”, Khánh Hòa sẽ tạo được bước chuyển mạnh mẽ từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang kinh tế nông nghiệp hiện đại. Trong tiến trình đó, DN giữ vai trò hạt nhân liên kết nông dân - hợp tác xã - nhà khoa học. Sản phẩm nông nghiệp không chỉ đạt chuẩn an toàn, mà còn mang hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và bản sắc địa phương. Chương trình OCOP, theo tôi, không dừng lại ở câu chuyện thương hiệu vùng miền, mà cần được xem như “tấm hộ chiếu” để nông sản Khánh Hòa chinh phục những thị trường khó tính. Cộng đồng DN nông nghiệp công nghệ cao cũng mong muốn Nhà nước tiếp tục có những cơ chế, chính sách thiết thực, hiệu quả hơn nữa, hỗ trợ DN từ quy hoạch vùng nguyên liệu ổn định, tiếp cận đất đai, tín dụng xanh, đến nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, xúc tiến thương mại.
Tôi tin rằng, với sự hỗ trợ tích cực của chính quyền, đồng hành của nhà khoa học và nỗ lực không ngừng của cộng đồng DN, nông nghiệp công nghệ cao Khánh Hòa sẽ tự tin vươn ra thị trường khu vực và quốc tế, góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, hiện đại, thịnh vượng - xứng đáng với khát vọng phát triển của tỉnh trong kỷ nguyên mới.
NHÓM PV (Ghi)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin