21:59, 15/01/2026

Bí thư Chi bộ thôn gương mẫu, sản xuất giỏi

KHÁNH HÀ

Ông Trượng Thành Liêm - Bí thư Chi bộ thôn Hiếu Lễ (xã Phước Hậu) đã biến mảnh đất khô cằn thành vườn táo cho thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu. Ông còn tích cực vận động Nhân dân phát triển sản xuất, góp phần xây dựng đời sống cộng đồng người Chăm trên địa bàn ngày càng phát triển.

Sinh ra trong gia đình thuần nông nên ông Trượng Thành Liêm đã gắn bó với ruộng đồng từ nhỏ. Cũng như nhiều hộ dân trong thôn, gia đình ông chủ yếu canh tác cây lúa. Tuy nhiên, do đất canh tác nằm ở vùng gò cao, thường xuyên thiếu nước tưới nên năng suất thấp. Để khắc phục khó khăn về nước tưới, ông Liêm đã cải tạo lại đất, chuyển sang trồng nho xanh. Những năm đầu, cây nho cho thu nhập tương đối ổn định, giúp kinh tế gia đình ông từng bước được cải thiện. Thế nhưng, những năm sau, sâu bệnh nhiều, chi phí thuốc bảo vệ thực vật tăng cao nên hiệu quả giảm dần. Năm 2009, ông Liêm quyết định phá bỏ, chuyển toàn bộ 1,5 sào nho xanh sang trồng táo. Nhờ thực hiện đúng kỹ thuật chăm sóc cây trồng, sau khoảng 8 tháng, vườn táo đã cho thu hoạch và giúp gia đình ông thu hồi vốn. Đến nay, cây táo vẫn gắn bó, mang lại thu nhập chính cho gia đình ông. Mỗi năm, vườn táo cho sản lượng khoảng 6 - 10 tấn/sào; với giá bán bình quân 10.000 - 20.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, cho thu nhập từ 180 đến 200 triệu đồng/năm. Đặc biệt, ông Liêm còn là một trong những người tiên phong thực hiện mô hình trồng táo trong nhà lưới tại địa phương. Trồng táo theo mô hình này giúp giảm sâu bệnh hiệu quả, nhất là ruồi vàng; đồng thời chủ yếu sử dụng thuốc sinh học để xử lý sâu bệnh, do đó vừa tiết kiệm chi phí, vừa bảo vệ môi trường, sức khỏe người sản xuất, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm.

Ông Trượng Thành Liêm với vườn táo của gia đình.
Ông Trượng Thành Liêm với vườn táo của gia đình.

Ngoài trồng táo, gia đình ông còn trồng 1ha lúa nước. Đáng chú ý, ruộng lúa của gia đình ông thường được địa phương lựa chọn làm mô hình thử nghiệm các giống lúa mới, góp phần đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Ngoài ra, gia đình ông còn trồng 2.000m² chuối kết hợp chăn nuôi nhỏ lẻ nhằm đa dạng sinh kế, lấy ngắn nuôi dài, ổn định thu nhập. Nhờ thu nhập khá, ổn định, vợ chồng ông Liêm có điều kiện chăm lo cho 3 người con học hành đầy đủ. Trong đó, 2 người con của ông đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định.

Không chỉ là nông dân sản xuất giỏi, ông Liêm còn là Bí thư Chi bộ thôn gương mẫu. Ông luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thi đua lao động, sản xuất, nhất là chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất. Ông Liêm chia sẻ: “Để thuyết phục được người dân, tôi chọn cách “làm trước, nói sau”, lấy hiệu quả từ chính mô hình của gia đình để tạo niềm tin. Nhờ đó, nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập. Hiện nay, thôn Hiếu Lễ chỉ còn 2 hộ nghèo”.

Ông NGUYỄN HỮU ĐỨC - Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Hậu: Ông Trượng Thành Liêm là một trong những nông dân tiêu biểu, tiên phong trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế; đặc biệt là luôn phát huy vai trò đảng viên “đi trước, làm trước”, đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, cùng người dân trong thôn phát triển kinh tế, góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

KHÁNH HÀ