Sáng 5-12, đồng chí Trịnh Minh Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về giải phóng mặt bằng Dự án Thuỷ điện tích năng Bác Ái (xã Bác Ái Tây). Tham dự cuộc họp có ông Phạm Hồng Phương – Phó Tổng Giám đốc EVN và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng kết luận cuộc họp. |
Theo báo cáo của EVN, Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái là dự án thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam, có quy mô 1.200 MW, gồm 4 tổ máy, tổng mức đầu tư hơn 21.100 tỷ đồng. Theo kế hoạch, Tổ máy số 1 sẽ phát điện vào cuối năm 2029, các tổ máy còn lại hoàn thành trong năm 2030–2031. Về giải phóng mặt bằng, dự án có diện tích thu hồi 106,4ha, ảnh hưởng 69 đối tượng, gồm 3 tổ chức và 66 hộ dân. Đến nay, địa phương đã hoàn thành chi trả bồi thường 2 đợt cho 37 hộ và 2 tổ chức, với tổng diện tích 82,3 ha. Hiện đợt 3 gồm 29 hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường gần 6,6 tỷ đồng, nhưng chưa thể chi trả do vướng thủ tục chuyển kinh phí vào ngân sách nhà nước. Riêng một số hộ dân có diện tích nằm trong đất của Công ty Lâm nghiệp Tân Tiến, không đủ điều kiện bồi thường, đơn vị thi công đã hỗ trợ 1,35 tỷ đồng cho người dân và đã chi trả xong.
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trịnh Minh Hoàng nhấn mạnh, Dự án Thuỷ điện tích năng Bác Ái là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa quan trọng trong vấn đề năng lượng của tỉnh và khu vực. Vì vậy, cần tạo mọi điều kiện để dự án hoàn thành đúng tiến độ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để tiếp nhận số tiền bồi thường hỗ trợ từ EVN, kịp thời chi trả cho các hộ còn lại. Đối với một số nội dung khác, đồng chí Trịnh Minh Hoàng chỉ đạo giải quyết theo quy định và trên tinh thần tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn cho đơn vị thi công thực hiện dự án theo tiến độ.
ĐÌNH LÂM






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin