Thời gian gần đây, tại bãi biển Nha Trang liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc người dân và du khách bị sóng cuốn ra xa bờ, có trường hợp đuối nước phải đưa đi cấp cứu. Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa đã trao đổi với ông Nguyễn Văn Hùng - Đội trưởng Đội Cứu nạn, cứu hộ thuộc Ban Quản lý (BQL) vịnh Nha Trang (Sở Nông nghiệp và Môi trường) về những khuyến cáo cho người dân và du khách khi tắm biển để đảm bảo an toàn.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Hùng - Đội trưởng Đội Cứu nạn, cứu hộ (Ban Quản lý vịnh Nha Trang). |
- Thưa ông, vì sao trong dịp Tết Nguyên đán lại xảy ra nhiều vụ việc người dân và du khách tắm biển Nha Trang bị sóng cuốn ra xa bờ, một số trường hợp bị đuối nước?
- Theo thống kê của BQL vịnh Nha Trang, chỉ tính riêng 2 bãi tắm dọc đường Trần Phú và đường Phạm Văn Đồng, trong vòng 6 ngày (từ ngày 17 đến 22-2), Đội Cứu nạn, cứu hộ đã kịp thời ứng cứu 20 trường hợp người dân và du khách quốc tịch Việt Nam, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản... bị sóng biển cuốn ra xa bờ, có nguy cơ đuối nước cao; trong đó có 5 trường hợp bị nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Nguyên nhân dẫn đến các vụ việc nêu trên là do thời gian qua, thời tiết diễn biến phức tạp, biển Nha Trang xuất hiện dòng Rip (dòng chảy tách bờ hướng ra khơi). Khi gặp dòng Rip cuốn ra xa bờ, người bơi càng cố bơi ngược dòng Rip để vào bờ thì càng bị kéo ra xa và đuối sức.
Cùng với đó, nguyên nhân còn đến từ nhiều trường hợp người dân và du khách đi tắm biển có bệnh lý về tim mạch, huyết áp cao, sử dụng chất kích thích khi tắm biển, không biết bơi hoặc không khởi động kỹ trước khi tắm biển; chưa nắm rõ quy định, chọn những khu vực biển vắng người, tắm ở các khu vực có biển báo cấm tắm biển.
- Trước thực trạng trên, BQL vịnh Nha Trang đã triển khai các giải pháp và có những khuyến cáo như thế nào để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi tắm biển Nha Trang, thưa ông?
- Hiện nay, BQL vịnh Nha Trang đã cắm biển hướng dẫn cách thoát khỏi dòng Rip ở bờ biển Nha Trang. Cụ thể, khi gặp dòng Rip cần bình tĩnh để giữ sức, tỉnh táo; không được bơi ngược dòng Rip để vào bờ và cần quan sát lấy phương hướng, bơi theo hướng song song với đường bờ, khi ra khỏi dòng Rip thì bơi ngược hướng vào bờ. Nếu không có khả năng bơi ra khỏi dòng Rip, hãy dùng tay để ra hiệu cầu cứu, giữ nổi cơ thể để trôi tự do ra khỏi dòng Rip. Đồng thời, BQL vịnh Nha Trang đang tiếp tục tăng cường, bố trí lực lượng cứu nạn, cứu hộ thường xuyên thay ca, túc trực các thời điểm trong ngày ở những khu vực có đông người dân và du khách tắm biển để ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra.
![]() |
| Thành viên Đội Cứu nạn, cứu hộ (Ban Quản lý vịnh Nha Trang) nhắc nhở người dân và du khách khi tắm biển. |
BQL vịnh Nha Trang khuyến cáo, người dân và du khách khi tắm biển Nha Trang phải tuyệt đối chấp hành hướng dẫn, cảnh báo của lực lượng cứu hộ bờ biển, thường xuyên nắm bắt thông tin đội cứu hộ đưa ra (cờ hiệu, bảng báo cấm, nhắc nhở trực tiếp...); các du khách đi theo đoàn đông người cần liên hệ với lực lượng cứu hộ để được hướng dẫn. Đối với những người dân và du khách có bệnh lý về tim mạch, huyết áp cao, sử dụng chất kích thích thì không nên tắm biển. Với những người biết bơi, cần khởi động kỹ trước khi xuống biển.
Thời gian tới, BQL vịnh Nha Trang sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, Hiệp hội Du lịch tỉnh, những đơn vị kinh doanh dịch vụ cho du khách thuê dù để xuống biển nghỉ dưỡng... tuyên truyền bằng nhiều hình thức; nâng cao trách nhiệm trong việc khuyến cáo người dân và du khách khi tắm biển; nghiên cứu, rà soát, khoanh vùng lại các bãi tắm an toàn phục vụ người dân và du khách.
- Xin cảm ơn ông!
THÁI THỊNH (Thực hiện)







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin