06:19, 30/12/2025

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 - 6-1-2026):
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa: Hành trình trách nhiệm và cống hiến

HẢI LĂNG (Thực hiện)

Hôm nay (30-12), Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Khánh Hòa tổ chức gặp mặt các thế hệ ĐBQH của tỉnh, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 - 6-1-2026), đồng thời tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhân dịp này, đồng chí Lê Hữu Trí - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh trả lời phỏng vấn Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa về hành trình 80 năm đầy tự hào của Quốc hội Việt Nam và những dấu ấn nổi bật của Đoàn ĐBQH tỉnh trong những năm qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước chụp ảnh lưu niệm cùng các thế hệ đại biểu Quốc hội tỉnh.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước chụp ảnh lưu niệm cùng các thế hệ đại biểu Quốc hội tỉnh.

Hành trình tự hào của Quốc hội Việt Nam

- Từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 đến nay, Quốc hội Việt Nam đã trải qua hành trình 80 năm hình thành và phát triển. Đồng chí chia sẻ về hành trình đầy tự hào của Quốc hội Việt Nam trong suốt chặng đường đó?

- Ngày 6-1-1946, ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội khóa I là sự kiện trọng đại đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc, Nhân dân được quyền làm chủ vận mệnh, thể hiện ý chí tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Lê Hữu Trí - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Mốc son ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội khóa I đã đánh dấu sự ra đời của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hành trình 80 năm của Quốc hội Việt Nam là hành trình lịch sử đầy tự hào, gắn liền với vận mệnh dân tộc. Trải qua 15 nhiệm kỳ, từ Quốc hội kháng chiến, kiến quốc đến Quốc hội đổi mới, hội nhập, mỗi nhiệm kỳ Quốc hội đều bồi đắp thêm bước phát triển vững chắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong hành trình 80 năm đã qua, Quốc hội trở thành biểu tượng sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là hiện thân cho ý chí độc lập, khát vọng tự do, hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam. Trong từng giai đoạn lịch sử, Quốc hội Việt Nam luôn khẳng định vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân Việt Nam.

- Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV được cử tri cả nước đánh giá rất cao, đồng chí cho biết những kết quả nổi bật và dấu ấn quan trọng của nhiệm kỳ này?

- Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV là nhiệm kỳ thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đổi mới mạnh mẽ. Trong nhiệm kỳ, Quốc hội đã tổ chức 19 kỳ họp (gồm 10 kỳ họp thường lệ, 9 kỳ họp bất thường), thông qua 150 luật và 49 nghị quyết quy phạm pháp luật, trong đó có nhiều quyết sách hệ trọng, mang tính đột phá, lịch sử, góp phần kiến tạo thể chế, tạo nền tảng cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Nổi bật trong công tác đổi mới, hoàn thiện thể chế và xây dựng pháp luật, Quốc hội khóa XV đã tập trung thông qua nhiều luật quan trọng, sớm có hiệu lực, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc trong thực tiễn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Quốc hội khóa XV đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, thiết lập chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn bộ máy; mở rộng phân cấp, phân quyền và tự chủ cho địa phương. Bên cạnh đó, Quốc hội khóa XV đã quyết định nhiều chủ trương đầu tư các dự án trọng điểm quốc gia như: Đường sắt cao tốc Bắc Nam, khởi động lại Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù, tạo đột phá phát triển cho các địa phương, đất nước. Trong nhiệm kỳ này, Quốc hội cũng đã tăng cường giám sát từ sớm, giám sát chuyên đề để tháo gỡ các vướng mắc trong thực tiễn phát triển đất nước, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của cử tri và xã hội...

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhiều dấu ấn đậm nét

- Trong hành trình 80 năm đầy tự hào của Quốc hội Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh đã luôn đồng hành với tinh thần trách nhiệm và cống hiến, đồng chí chia sẻ những nét khái quát về chặng đường ấy?

- Tính từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã có 92 đại biểu tham gia 15 nhiệm kỳ Quốc hội; trong đó, tỉnh Khánh Hòa (cũ) có 59 đại biểu, tỉnh Ninh Thuận (cũ) có 33 đại biểu. Các ĐBQH của hai tỉnh đều trưởng thành từ thực tiễn lao động, chiến đấu trên vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; giữa các thế hệ luôn có sự tiếp nối hài hòa giữa bản lĩnh, kinh nghiệm và sự trẻ trung, sáng tạo, góp phần làm dày thêm truyền thống anh hùng của vùng đất xứ trầm, biển yến Khánh Hòa và vùng đất đầy nắng gió Ninh Thuận.

Đồng chí Lê Hữu Trí thăm, tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cảm (phường Bắc Nha Trang) nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa, 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Đồng chí Lê Hữu Trí thăm, tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cảm (phường Bắc Nha Trang) nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa, 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau hợp nhất hai tỉnh thành tỉnh Khánh Hòa mới, hiện nay, Đoàn ĐBQH tỉnh có 11 đại biểu (5 đại biểu Trung ương, 6 đại biểu địa phương), tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới. Trong mọi hoạt động, từ lập pháp, giám sát cho đến quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, tiếng nói của ĐBQH tỉnh luôn phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của cử tri, góp phần cùng Quốc hội hoàn thiện chính sách, pháp luật, phục vụ sự phát triển chung của đất nước, của tỉnh.

- Đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XV?

- Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới và gắn bó chặt chẽ với cử tri, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật, đoàn tham gia tích cực vào công tác xây dựng pháp luật, nhất là các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế biển, du lịch, đô thị, quốc phòng, an ninh; tăng cường giám sát các chương trình, dự án động lực của tỉnh, đặc biệt là Khu Kinh tế Vân Phong - nơi được định hướng trở thành trung tâm dịch vụ, công nghiệp, logistics tầm quốc gia và quốc tế. Công tác tiếp xúc cử tri của đoàn tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, kịp thời chuyển tải ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân đến nghị trường Quốc hội.

Đặc biệt, Đoàn ĐBQH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của tỉnh trong quá trình xây dựng, triển khai Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đây là bước ngoặt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh trong giai đoạn tới. Bên cạnh đó, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 55/2022 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, Nghị quyết số 189/2025 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận cho phép áp dụng một loạt cơ chế, chính sách đặc biệt về lựa chọn nhà đầu tư, thu xếp vốn, đất đai, bồi thường, tái định cư và phân bổ ngân sách cho Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Các nghị quyết trên không chỉ tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng, mà còn mở ra dư địa mới và nguồn lực mạnh mẽ để tỉnh bứt phá. Đoàn ĐBQH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với tỉnh trong quá trình xây dựng, triển khai các nghị quyết, đồng thời tích cực giám sát việc tổ chức thực hiện, bảo đảm các cơ chế đặc thù được vận dụng hiệu quả, đúng mục tiêu Quốc hội đề ra. Việc đồng hành từ xây dựng đến giám sát thực hiện các nghị quyết lớn tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối giữa Trung ương và địa phương của Đoàn ĐBQH tỉnh, góp phần tạo nền tảng quan trọng để Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân trong thời gian tới.

- Thưa đồng chí, trong thời gian tới, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào để cùng tỉnh Khánh Hòa bước vào thập niên nâng tầm phát triển, đồng hành cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới?

- Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, thời gian tới, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng tham gia lập pháp, nhất là đối với các dự án luật liên quan đến phát triển kinh tế biển, đô thị, môi trường, hạ tầng chiến lược và các cơ chế, chính sách đặc thù cho các vùng động lực. Đồng thời, đoàn tăng cường giám sát các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh, trong đó Khu Kinh tế Vân Phong được xác định là trục phát triển chiến lược; bảo đảm giám sát phải đi đến cùng vấn đề, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội, không để xảy ra lãng phí nguồn lực. Song song với đó, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc, đối thoại với cử tri và Nhân dân, nhất là ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biển đảo; lắng nghe ý kiến người dân trong quá trình triển khai các dự án phát triển nhằm tạo sự đồng thuận xã hội. Đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan của tỉnh trong xử lý các vấn đề lớn, nhất là các vấn đề sau sắp xếp tổ chức bộ máy, chuyển đổi mô hình quản lý đô thị, sắp xếp dân cư gắn với quốc phòng, an ninh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Mỗi ĐBQH tỉnh tiếp tục nêu cao bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm và phẩm chất liêm chính, xứng đáng là người đại biểu của Nhân dân, góp phần cùng tỉnh Khánh Hòa và cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng phát triển, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc vai trò cầu nối giữa ý chí, nguyện vọng của Nhân dân với Quốc hội, góp phần đưa Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững và bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

HẢI LĂNG (Thực hiện)