19:25, 25/02/2026

Sẵn sàng cho bầu cử sớm ở Trường Sa

VĂN GIANG

Những ngày này, trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử sớm đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định. Dù điều kiện địa lý xa đất liền, thời tiết, sóng gió còn nhiều thách thức, song với tinh thần trách nhiệm cao, các lực lượng làm nhiệm vụ đã và đang hoàn tất từng phần việc để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nơi tiền tiêu của Tổ quốc.

Công tác chuẩn bị đã hoàn tất

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, các đoàn công tác đã vượt hải trình dài từ đất liền ra đảo, mang theo đầy đủ tài liệu, trang thiết bị, thùng phiếu, con dấu, danh sách cử tri và các biểu mẫu theo quy định. Công tác hiệp thương, lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử được tiến hành chặt chẽ, công khai, minh bạch. Tại các điểm bỏ phiếu trên đảo, mọi khâu đều được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm đúng quy trình, thời gian và luật định. Lực lượng Hải quân phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ bầu cử để triển khai nhiệm vụ. Từ việc bảo đảm an toàn vận chuyển thùng phiếu, tài liệu bầu cử; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khu vực bỏ phiếu đến công tác bảo đảm thông tin liên lạc, an ninh, trật tự... được thực hiện đồng bộ, nhịp nhàng. Trên mỗi đảo, khu vực bỏ phiếu được bố trí trang trọng với cờ Tổ quốc, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, băng rôn, khẩu hiệu, tạo không khí trang nghiêm, ấm áp giữa trùng khơi.

Đưa thùng phiếu lên tàu ra các đảo thuộc đặc khu Trường Sa để thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm.
Đưa thùng phiếu lên tàu ra các đảo thuộc đặc khu Trường Sa để thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm.

Theo ông Phạm Thanh Liêm - Chủ tịch đặc khu Trường Sa, công tác chuẩn bị bầu cử sớm ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tại 21 khu vực bỏ phiếu trên các đảo thuộc đặc khu đã hoàn tất. Ủy ban Bầu cử đặc khu đã được thành lập với 11 thành viên; đồng thời thành lập 6 ban bầu cử và 21 tổ bầu cử với tổng số 189 thành viên. Các tiểu ban phục vụ công tác bầu cử (gồm tuyên truyền, cơ sở vật chất, giải quyết khiếu nại - tố cáo, an ninh trật tự, y tế) được kiện toàn. Công tác hiệp thương được triển khai đúng quy trình; tổ chức 3 vòng hiệp thương bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, đúng luật. Lịch trình bầu cử sớm được xây dựng cụ thể theo từng giai đoạn, có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Đặc khu Trường Sa đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, gồm 22 thùng phiếu chính, 16 thùng phiếu phụ; in ấn tài liệu, danh sách cử tri, phiếu bầu, thẻ cử tri; trang trí khánh tiết, cờ, panô tuyên truyền tại 21 khu vực bỏ phiếu. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện đặc thù, giúp cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên các đảo nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nâng cao tinh thần trách nhiệm khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ và các buổi sinh hoạt chính trị, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân được phổ biến đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của cử tri; tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND; nguyên tắc bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Những nội dung cốt lõi của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND được quán triệt sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cử tri.

Tại các khu dân cư trên đảo, ngư dân và Nhân dân bày tỏ sự phấn khởi, tự hào với ngày hội non sông. Mặc dù ở nơi đầu sóng ngọn gió nhưng mỗi lá phiếu đều mang ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện niềm tin son sắt vào Đảng, Nhà nước và tương lai phát triển của đất nước. Với mỗi cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo đều xác định rõ trách nhiệm chính trị của mình. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, các anh còn tích cực tham gia chuẩn bị cho ngày bầu cử. Từng danh sách cử tri được kiểm tra kỹ; từng thùng phiếu được niêm phong cẩn thận; từng phương án dự phòng trong điều kiện thời tiết xấu được tính toán chu đáo. Tất cả nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, tiết kiệm và đúng quy định của pháp luật.

Chủ động phối hợp chặt chẽ

Đặc khu Trường Sa hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ. Hạ tầng dân sinh từng bước được đầu tư, đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân ngày càng được nâng cao. Trong bối cảnh cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, vận hội, cử tri nơi đảo xa càng đặt nhiều kỳ vọng vào đội ngũ đại biểu nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đó là kỳ vọng về những quyết sách đúng đắn, sát thực tiễn; những cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát triển kinh tế biển, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, hậu cần nghề cá; chăm lo tốt hơn đời sống của quân và dân trên đảo. Cuộc bầu cử sớm tại Trường Sa không chỉ là yêu cầu do điều kiện đặc thù, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng.

Chủ tịch đặc khu Trường Sa trao thùng phiếu cho các lực lượng ra đảo thực hiện nhiệm vụ bầu cử.
Chủ tịch đặc khu Trường Sa trao thùng phiếu cho các lực lượng ra đảo thực hiện nhiệm vụ bầu cử.

Đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Thành công của cuộc bầu cử có ý nghĩa quan trọng trong việc kiện toàn bộ máy nhà nước nhiệm kỳ mới, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Do đó, các lực lượng được giao nhiệm vụ thực hiện bầu cử sớm ở Trường Sa cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; chủ động phối hợp chặt chẽ, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, bảo đảm tiến độ, chất lượng từng phần việc. Đặc biệt, phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người, phương tiện, tài liệu bầu cử trong quá trình vận chuyển ra các đảo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chuẩn bị đầy đủ các phương án dự phòng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Lãnh đạo tỉnh tin tưởng, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng Hải quân và chính quyền đặc khu Trường Sa, cuộc bầu cử sớm tại 21 khu vực bỏ phiếu trên các đảo sẽ diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử trong toàn tỉnh.

Có thể nói, cuộc bầu cử sớm tại đặc khu Trường Sa đã được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Cờ đỏ sao vàng tung bay khắp các nẻo đường báo hiệu ngày hội lớn đang đến gần. Cử tri đặc khu Trường Sa sẵn sàng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, gửi gắm niềm tin vào những đại biểu xứng đáng, chung sức xây dựng Trường Sa ngày càng giàu đẹp, vững mạnh, cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới.

VĂN GIANG