Thời gian qua, các cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh luôn phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bước vào giai đoạn phát triển mới, các cấp hội tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
Khẳng định vai trò nòng cốt ở cơ sở
Những năm qua, các cấp Hội CCB trong tỉnh luôn kiên định mục tiêu, bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội ngay từ cơ sở. Đến nay, toàn hội có hơn 2.100 cán bộ, hội viên tham gia vào cấp ủy các cấp; hơn 1.000 cán bộ, hội viên là đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; hơn 1.300 cán bộ, hội viên đảm nhiệm các nhiệm vụ ở thôn, tổ dân phố, ban công tác Mặt trận, các đoàn thể, tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, tổ hòa giải, thanh tra nhân dân và các chức vụ công tác ở các cơ quan, tổ chức. Dù ở vị trí nào, các CCB đều phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu đi đầu, tích cực thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; góp ý xây dựng chính sách, pháp luật và các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh ở địa phương...
![]() |
| Hội Cựu chiến binh phường Nam Nha Trang tặng nhà Nghĩa tình đồng đội cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. |
Đến nay, toàn hội có gần 300 tổ, đội, với hơn 3.500 cán bộ, hội viên CCB nòng cốt, trực tiếp triển khai và duy trì nhiều mô hình thiết thực như: “Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở", “Tổ tuần tra nhân dân”, “Tổ nắm tin”; “Tổ an ninh”, “Tổ tự quản”, “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn”... góp phần nhân rộng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự lan tỏa trong hội và cộng đồng dân cư về chấp hành pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương. Lực lượng CCB nòng cốt còn tham gia giải quyết các vụ việc đông người gây rối, bảo đảm an toàn giao thông và phòng, chống tội phạm; tham gia hòa giải thành gần 2.000 vụ việc; nhận phụ trách cảm hóa giáo dục hơn 1.700 đối tượng lầm lỗi có tiến bộ hòa nhập cộng đồng...
Từ thực tiễn ấy đã phản ánh sinh động uy tín xã hội, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh chính trị của đội ngũ CCB, những người lính năm xưa đang tiếp tục cống hiến thầm lặng cho sự bình yên của Nhân dân.
Chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống hội viên
Không chỉ là lực lượng nòng cốt trong giữ gìn ổn định chính trị - xã hội, Hội CCB tỉnh còn ghi dấu ấn đậm nét trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và thực hiện tốt an sinh xã hội.
Phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, “CCB sản xuất, kinh doanh giỏi” tiếp tục lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống hội viên. Đến nay, tỷ lệ hộ CCB nghèo toàn hội giảm còn 0,99%, cận nghèo ở mức 1%; 65% số hộ CCB có mức sống khá và giàu; hơn 300 doanh nghiệp vừa và nhỏ, gần 500 trang trại, gia trại, 7 hợp tác xã, 9 tổ hợp tác sản xuất do CCB làm chủ, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 10.000 lao động là con em CCB, các đối tượng chính sách và hàng nghìn lao động là người dân địa phương, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế của tỉnh. 5 năm qua, toàn hội có trên 15.000 lượt cán bộ, hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.
![]() |
| Đại diện Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng quà cho người dân phường Nam Nha Trang bị thiệt hại trong đợt mưa lũ tháng 11 vừa qua. |
Ông Lê Đình Đàn - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh đánh giá: “Từ năm 2022 đến nay, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, vừa làm tốt công tác xây dựng hội, vừa tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín của Hội CCB trong hệ thống chính trị và trong lòng Nhân dân”.
Vững bước trong giai đoạn phát triển mới
Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua không chỉ là minh chứng sinh động cho hiệu quả hoạt động, mà còn tạo nền tảng quan trọng để Hội CCB tỉnh vững tin bước vào giai đoạn phát triển mới trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Giai đoạn mới, Hội CCB tỉnh tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở, phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị, uy tín xã hội của CCB tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội; chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, gắn với thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn ở địa phương. Các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Việc phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong điều kiện mới sẽ tiếp tục là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi hoạt động của hội.
Với truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết, Hội CCB tỉnh tiếp tục vững bước trong giai đoạn phát triển mới, xứng đáng là lực lượng chính trị - xã hội đặc biệt tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.
Những năm qua, các cấp hội đã tổ chức hơn 22.400 buổi tuyên truyền cho hàng trăm nghìn lượt người dân; phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn hơn 14.000 lượt; cung cấp cho lực lượng công an và cơ quan chức năng hơn 7.000 tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự, quốc phòng...
Các hoạt động vì cộng đồng luôn được đông đảo hội viên hưởng ứng tham gia. Riêng trong đợt mưa lũ cuối tháng 11 vừa qua gây thiệt hại nặng nề cho người dân, cán bộ, hội viên toàn hội đã vận động quyên góp hơn 97 tấn hàng hóa cứu trợ, hơn 9.700 suất quà, trị giá hơn 1,5 tỷ đồng ủng hộ người dân và hội viên bị thiệt hại.
THẾ ANH







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin