10:54, 14/02/2026

Những người bạn Lào ở Khánh Hòa

THÁI THỊNH

Những năm qua, nhờ sự hỗ trợ, tạo điều kiện của bộ, ngành Trung ương và tỉnh Khánh Hòa, nhiều thế hệ lưu học sinh nước bạn Lào được học tập, trưởng thành ở các trường đại học trên địa bàn tỉnh. Mỗi người bạn từ bên kia dãy núi Trường Sơn đến học tập góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị bền chặt “Việt - Lào hai nước chúng ta/Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.

Xem Việt Nam như quê hương thứ hai  

Trong những ngày đầu năm mới, chúng tôi có dịp gặp và trò chuyện với những lưu học sinh Lào đang theo học tại Trường Đại học Khánh Hòa và Trường Đại học Nha Trang. Các bạn Lào nói tiếng Việt rất giỏi và hồ hởi khoe được thầy, cô đặt cho những tên Việt Nam rất đẹp như: Thiện, Nam, Ngọc, Trang… Bạn Xaypanya Thong Patsa, có tên Việt Nam là Thiện đang theo học ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Khánh Hòa chia sẻ: “Từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường ở Lào, mình đã được học về lịch sử, tình đồng chí, tình anh em Việt Nam - Lào kề vai sát cánh trong chiến đấu. Mình cũng thuộc khá nhiều lời dạy của Bác Hồ. Vì tình cảm gần gũi đó, nhiều học sinh nước Lào sau khi học xong cấp ba chọn Việt Nam làm nơi tiếp tục học tập”.

Các lưu học sinh nước bạn Lào tại Trường Đại học Khánh Hòa.
Các lưu học sinh nước bạn Lào tại Trường Đại học Khánh Hòa.

Ngoài theo học các lớp tiếng Việt, các bạn lưu học sinh Lào còn được các thầy cô, bạn bè người Việt Nam tích cực hỗ trợ nên kỹ năng sử dụng tiếng Việt ngày càng tốt hơn. Bạn Xayaisa Litai đang theo học ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Nha Trang chia sẻ: “Cũng như các bạn lưu học sinh Lào khác, mình được nhà trường bố trí chỗ ở nội trú miễn phí, tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, sinh hoạt và học tập để yên tâm hoàn thành khóa học. Các bạn sinh viên Việt Nam giúp đỡ, hỗ trợ chúng mình rất nhiều trong học tập; giới thiệu, đưa mình đi khám phá nhiều nơi ở Khánh Hòa nên mình thích nghi rất nhanh với môi trường, văn hóa mới”.

Các lưu học sinh nước bạn Lào tại Trường Đại học Khánh Hòa.
Các lưu học sinh nước bạn Lào tại Trường Đại học Khánh Hòa.

Đến Khánh Hòa học tập, các bạn lưu học sinh Lào đều ấn tượng bởi biển đẹp, đô thị hiện đại, khí hậu trong lành và con người rất thân thiện. Nhiều bạn mong muốn sau khi tốt nghiệp được ở lại Việt Nam làm việc vì xem đây là quê hương thứ hai của mình.

Đẩy mạnh hợp tác, đào tạo lưu học sinh nước bạn Lào

PGS.TS. Nguyễn Thế Hân - Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Nha Trang đánh giá, các bạn lưu học sinh Lào rất chăm chỉ, có ý thức và mục tiêu học tập rõ ràng; luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, đoàn kết, hỗ trợ nhau trong học tập và sinh hoạt. Để hỗ trợ cho lưu học sinh Lào, những năm qua, trường thường xuyên tổ chức cho các bạn tham gia các hoạt động ngoại khóa, giao lưu, hỗ trợ tham dự kỳ thi tiếng Việt… 

Các lưu học sinh nước bạn Lào và Việt Nam tại Trường Đại học Khánh Hòa.
Các lưu học sinh nước bạn Lào và Việt Nam tại Trường Đại học Khánh Hòa.

Để đẩy mạnh hợp tác, trường đã tổ chức đoàn công tác thăm và làm việc tại các tỉnh Attapeu và Champasak nhằm thảo luận các giải pháp tăng cường thu hút lưu học sinh Lào đến học tập và nghiên cứu; ký kết bản ghi nhớ hợp tác, cam kết hỗ trợ với các trường đại học, cao đẳng ở Lào về đào tạo nguồn nhân lực. Trong thời gian tới, trường tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đào tạo cho các lưu học sinh Lào; cam kết huy động tối đa nguồn lực để hỗ trợ Lào phát triển, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của nhà trường.

Các lưu học sinh nước bạn Lào tham gia giao lưu gặp gỡ dịp Tết Nguyên đán tại Trường Đại học Nha Trang.
Các lưu học sinh nước bạn Lào tham gia giao lưu gặp gỡ dịp Tết Nguyên đán tại Trường Đại học Nha Trang.

TS. Phan Phiến - Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa cho biết, hiện nay, các quy định về tuyển sinh đối với người nước ngoài nói chung, lưu học sinh Lào nói riêng khá thuận lợi. Nhà trường có đủ mọi điều kiện để tuyển sinh và đào tạo lưu học sinh nước ngoài. Trong thời gian tới, trường sẽ đẩy mạnh công tác đánh giá, cải tiến chất lượng chương trình đào tạo, nghiên cứu xây dựng các chương trình đào tạo theo hướng liên kết quốc tế, chương trình đào tạo tiếng Việt; đẩy mạnh công tác truyền thông, đặc biệt thông qua các lưu học sinh đang học tập và nghiên cứu tại trường để thu hút thêm nhiều lưu học sinh, đặc biệt là lưu học sinh tự túc đăng ký học tập tại trường.

Hiện nay, Trường Đại học Khánh Hòa có 20 lưu học sinh Lào đang theo học; Trường Đại học Nha Trang có 13 lưu học sinh đang theo học. Theo Thông tư 75 của Bộ Tài chính, lưu học sinh Lào được nhận nguồn học bổng từ tỉnh Khánh Hòa với kinh phí sinh hoạt là 4.750.000 đồng/lưu học sinh/tháng trong thời gian 12 tháng/năm; được trang bị cá nhân cần thiết ban đầu với số tiền 5,8 triệu đồng/lưu học sinh

THÁI THỊNH