Chiều 14-7, lãnh đạo Bệnh viện 22-12 cho biết, ê-kíp bác sĩ của bệnh viện vừa thực hiện ca nội soi lấy thành công túi ni lông dài khoảng 20cm mắc trong ruột non của bệnh nhân H.H.T (57 tuổi, sinh sống tại tỉnh Khánh Hòa).
Bệnh nhân T. trước đó xuất hiện đau bụng, buồn nôn, nôn và chướng bụng, được chẩn đoán bán tắc ruột và có điều trị tại một cơ sở y tế. Tuy nhiên, sau khi xuất viện, tình trạng đau và chướng tức bụng vẫn kéo dài. Bệnh nhân đến khám lại tại Bệnh viện 22-12. Qua khám lâm sàng, siêu âm và chụp X-quang bụng, các bác sĩ ghi nhận những dấu hiệu của tình trạng bán tắc ruột. Để xác định chính xác bệnh, bệnh nhân được chỉ định phương pháp nội soi đại tràng.
![]() |
| Các bác sĩ Bệnh viện 22-12 thực hiện nội soi lấy túi ni lông từ ruột non cho bệnh nhân. |
Trong quá trình nội soi, ê-kíp đã khảo sát sâu vào đoạn cuối hồi tràng và bất ngờ phát hiện một túi ni lông dài khoảng 20cm cùng một số mảnh ni lông nhỏ mắc kẹt trong lòng ruột non. Dị vật gây cản trở lưu thông, đồng thời tạo nên tổn thương loét tại vị trí mắc kẹt. Sau khi đánh giá kỹ vị trí dị vật và tình trạng thành ruột, ê-kíp Khoa Nội soi Tiêu hóa Bệnh viện 22-12 đã sử dụng dụng cụ chuyên dụng, cẩn thận gắp và đưa toàn bộ dị vật ra ngoài qua đường nội soi, giải phóng vị trí tắc nghẽn mà không cần phẫu thuật. Các bác sĩ đồng thời kiểm tra kỹ vùng niêm mạc bị tổn thương và tiến hành sinh thiết vị trí loét để đánh giá đầy đủ nguyên nhân. Sau can thiệp, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt, hết đau bụng, không còn chướng tức và sức khỏe ổn định.
![]() |
| Túi ni lông được lấy ra từ đoạn cuối ruột non của bệnh nhân. |
Theo các bác sĩ Bệnh viện 22-12, dị vật mắc tại đoạn cuối hồi tràng gây bán tắc ruột là tình huống ít gặp. Đặc biệt, một số loại dị vật như túi ni lông có thể khó phát hiện trên các phương tiện chẩn đoán hình ảnh thông thường. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, dị vật có thể gây loét, chảy máu, tắc ruột hoàn toàn, thủng ruột, viêm phúc mạc và nhiều biến chứng nghiêm trọng khác.
C.ĐAN







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin