Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Ebola tại một số quốc gia châu Phi, ngành y tế tỉnh đã khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống dịch. Từ cửa khẩu hàng không, cảng biển đến hệ thống điều trị, giám sát đều được đặt trong trạng thái sẵn sàng nhằm chủ động phát hiện sớm, ngăn chặn dịch xâm nhập, bảo vệ sức khỏe người dân và du khách.
Chủ động từ sớm
Ngay sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố dịch Ebola tại một số quốc gia châu Phi là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế (ngày 17-5), ngành y tế tỉnh đã kích hoạt các phương án ứng phó khẩn cấp. Đặc biệt là công tác kiểm dịch y tế quốc tế được siết chặt ở mức cao nhất tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh.
Những ngày này, lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế túc trực 24/24 giờ tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh. 7 đến 10 máy đo thân nhiệt từ xa được đặt tại các luồng di chuyển của hành khách để giám sát 100% khách xuất, nhập cảnh. Cùng với đó, nhiều pa nô, áp phích, bảng thông tin tuyên truyền bằng nhiều thứ tiếng được bố trí tại khu vực cửa khẩu nhằm giúp hành khách cập nhật tình hình dịch bệnh cũng như các biện pháp phòng ngừa cần thiết.
![]() |
| Nhân viên Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Khánh Hòa giám sát thân nhiệt hành khách. |
Ông Lê Văn Tùng - Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Khánh Hòa cho biết, ngay khi Bộ Y tế có văn bản chỉ đạo, đơn vị đã xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch với các tình huống phối hợp cụ thể; đồng thời tăng cường nhân lực, trang thiết bị và vật tư y tế để sẵn sàng ứng phó. Ông Tùng cho biết: “Ngoài việc tăng gấp đôi máy giám sát thân nhiệt, khai báo y tế đối với hành khách nhập cảnh, những người đến từ khu vực châu Phi hoặc từng đi qua vùng có dịch đều được sàng lọc kỹ để phát hiện sớm các dấu hiệu nghi ngờ. Đặc biệt, trung tâm đã thành lập đội phản ứng nhanh với đầy đủ các thành phần chuyên môn. Khi phát hiện trường hợp có biểu hiện nghi ngờ như sốt, mệt mỏi.., lực lượng chức năng sẽ đưa vào khu vực cách ly tạm thời để khai thác thông tin, đánh giá nguy cơ và phối hợp chuyển đến cơ sở y tế để lấy mẫu xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị”.
Cùng với đó, trung tâm còn tăng cường kiểm dịch tại Cảng biển quốc tế Cam Ranh - nơi thường xuyên đón các tàu du lịch quốc tế cùng nhiều tàu hàng công nghiệp cập cảng. Nhân viên kiểm dịch trực tiếp lên tàu thực hiện quy trình giám sát đối với hành khách, thuyền viên và hàng hóa nhằm hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập.
Ông NGUYỄN ĐỨC TÌNH - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa: Mặc dù Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc, nhưng ngành y tế địa phương tuyệt đối không chủ quan. Trung tâm đã xây dựng các kế hoạch ứng phó, phối hợp chặt chẽ với các cơ sở điều trị để giám sát những người trở về từ vùng dịch, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm khi cần thiết và thực hiện cách ly theo quy định nếu phát hiện trường hợp dương tính. Các bệnh viện cũng chuẩn bị khu vực cách ly, phương tiện bảo hộ, thuốc men và nhân lực để sẵn sàng tiếp nhận khi có ca bệnh nghi ngờ. Trong đó, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh được xác định là đơn vị tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Ebola. Toàn ngành sẽ đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân về các biện pháp phòng bệnh như: Hạn chế đến vùng có dịch, không tiếp xúc với động vật hoang dã như dơi, khỉ; ăn chín uống sôi, giữ gìn vệ sinh cá nhân và chủ động khai báo y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ.
Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng dịch
Theo thông tin cập nhật của WHO, đến ngày 22-5, Congo đã ghi nhận 750 trường hợp nghi nhiễm Ebola, với 177 ca tử vong; Uganda ghi nhận 2 ca xâm nhập, trong đó có 1 ca tử vong. Tác nhân gây bệnh là chủng Bundibugyo của vi rút Ebola - một trong những chủng có khả năng gây bệnh nguy hiểm ở người.
![]() |
| Nhân viên Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Khánh Hòa kiểm tra hàng hóa trên các tàu biển. |
Với diễn biến trên, ngày 24-5, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các sở y tế và cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc khẩn trương tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh do vi rút Ebola. Theo đó, các bệnh viện phải tổ chức sàng lọc, phân loại, cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; đặc biệt lưu ý những người từng đến các quốc gia có dịch trong vòng 21 ngày. Đồng thời, bảo đảm điều kiện cách ly và năng lực chẩn đoán nhằm sẵn sàng ứng phó nếu xuất hiện ca bệnh tại Việt Nam... Cùng với đó, Bộ Y tế cũng ban hành tài liệu chuyên môn mới về hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Ebola, cập nhật nhiều nội dung quan trọng so với phiên bản năm 2014 như: Bổ sung thêm các chủng vi rút Ebola, cập nhật phương pháp xét nghiệm, tiêu chuẩn chẩn đoán ca nghi ngờ và các biện pháp điều trị hiện đại. Theo hướng dẫn này, ca bệnh nghi ngờ phải có sốt từ 38 độ C trở lên kèm ít nhất một triệu chứng đặc hiệu như: Đau đầu, nôn hoặc tiêu chảy, đau bụng, xuất huyết không rõ nguyên nhân và có yếu tố dịch tễ liên quan trong vòng 21 ngày.
Theo các chuyên gia y tế, Ebola là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm với tỷ lệ tử vong dao động từ 25% đến 90% (trung bình khoảng 50%).
THẢO LY


![[Video] Thí sinh dự thi môn đầu tiên Kỳ thi tuyển sinh lớp 10](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/052026/z7873637144419_742850529088bff02d8224fbd0b31263_20260528090714.jpg?width=500&height=-&type=resize)




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin