22:09, 09/08/2026

Dự án Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Pi Năng Tắc sẽ hoàn thành trong tháng 8

MÃ PHƯƠNG - VĨNH THÀNH

Sau nhiều năm sử dụng, cơ sở vật chất Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Pi Năng Tắc (xã Bác Ái Đông) đã xuống cấp, không còn đáp ứng yêu cầu dạy và học. Trường đang được xây mới với tổng mức đầu tư hơn 83 tỷ đồng, dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 8, kịp thời phục vụ công tác dạy và học năm học 2026 - 2027, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Dự án Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Pi Năng Tắc sẽ sớm hoàn thành trong tháng 8.
Dự án Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Pi Năng Tắc sẽ sớm hoàn thành trong tháng 8.

Tăng tốc hoàn thiện

Những ngày này, các tổ, đội thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Pi Năng Tắc. Khối nhà học với 15 phòng, cao 3 tầng và khu vệ sinh đang hoàn thiện phần xây thô. 2 dãy nhà nội trú với 60 phòng đã hoàn thành cất nóc. Nhà thi đấu đa năng có diện tích hơn 1.077m² cũng đang được tập trung nhân lực, máy móc để hoàn thiện các hạng mục còn lại. Đây là những hạng mục chính của Dự án xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Pi Năng Tắc do UBND tỉnh đầu tư nhằm thay thế cơ sở cũ đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng. Toàn bộ công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn trường phổ thông dân tộc nội trú của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu về học tập, nội trú, sinh hoạt và rèn luyện của học sinh (HS). 

Theo thầy Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Pi Năng Tắc, trường hiện có khoảng 470 HS dân tộc thiểu số. Trước đây, cơ sở vật chất xuống cấp, nhiều phòng học chật hẹp, khu nội trú ẩm thấp, điều kiện sinh hoạt chưa đảm bảo, ảnh hưởng đến công tác dạy học và chăm sóc HS. Việc tỉnh đầu tư xây dựng trường theo tiêu chuẩn mới sẽ tạo môi trường học tập tốt hơn, giúp HS yên tâm học tập, đồng thời tạo niềm tin cho phụ huynh khi gửi con em vào trường.

Không chỉ giải quyết tình trạng quá tải và xuống cấp của cơ sở vật chất, công trình còn góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống trường lớp ở khu vực miền núi, tạo điều kiện để HS vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận môi trường giáo dục ngày càng tốt hơn.

Phấn đấu đúng tiến độ

Quá trình triển khai, công trình gặp những khó khăn khi giá vật liệu xây dựng biến động, nguồn lao động tại địa phương hạn chế, chi phí vận chuyển vật liệu lên khu vực miền núi cao hơn so với đồng bằng. Tuy nhiên, các đơn vị tham gia dự án đã chủ động nhiều giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ thi công. Đến nay, 3 hạng mục chính gồm khối phòng học, khu nội trú và nhà thi đấu đa năng đang trong giai đoạn hoàn thiện. Các loại vật liệu phục vụ thi công hạ tầng kỹ thuật và sân vườn được tập kết đầy đủ, sẵn sàng triển khai các hạng mục tiếp theo. Ông Phạm Minh Tân - Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh, chủ đầu tư công trình cho biết, đơn vị đang chỉ đạo quyết liệt các đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tăng cường kiểm soát chất lượng và đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng trước thềm năm học mới.

Thực hiện chỉ đạo của chủ đầu tư, Công ty TNHH Long Vinh đã tăng cường nhân lực từ các địa phương khác lên công trường, đồng thời hỗ trợ chi phí ăn ở, đi lại để duy trì lực lượng thi công ổn định. Đơn vị cũng chủ động bù phần chênh lệch giá vật liệu, huy động tối đa phương tiện, thiết bị vận chuyển nhằm bảo đảm nguồn cung vật tư, không để tình trạng thiếu vật liệu ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Khu vực Bác Ái Đông đã bước vào mùa mưa. Vì vậy, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh cùng với các đơn vị xây dựng phương án tổ chức thi công linh hoạt. Theo đó, khi thời tiết bất lợi sẽ tập trung hoàn thiện các hạng mục bên trong công trình; khi trời tạnh sẽ ưu tiên đẩy nhanh các hạng mục ngoài trời, phấn đấu hoàn thành công trình trong tháng 8, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình theo kế hoạch đề ra.

MÃ PHƯƠNG - VĨNH THÀNH