10:26, 01/08/2026

Chủ động phòng bệnh do vi rút Adeno

THẢO LY

Thời gian gần đây, Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế ghi nhận số trường hợp mắc bệnh do vi rút Adeno có xu hướng tăng, chủ yếu ở trẻ em. Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, bác sĩ Tôn Thất Toàn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa cho biết:

Theo thông tin từ Bộ Y tế, hiện nay, bệnh do vi rút Adeno chưa ghi nhận diễn biến bất thường về tác nhân gây bệnh, quy mô dịch hay mức độ nặng trong cộng đồng. Tại Khánh Hòa, ngành y tế chưa ghi nhận ca bệnh do vi rút Adeno. Ngành đang duy trì giám sát bệnh chặt chẽ tại các cơ sở y tế và trong cộng đồng để phát hiện sớm, xử lý kịp thời nếu có trường hợp mắc bệnh.

Bác sĩ Tôn Thất Toàn.

- Ông cho biết, vi rút Adeno lây truyền như thế nào và vì sao thời điểm này người dân cần đặc biệt lưu ý?

- Vi rút Adeno là tác nhân phổ biến gây viêm đường hô hấp ở trẻ em. Vi rút được chia thành 7 nhóm với hơn 60 týp huyết thanh, có thể gây bệnh ở nhiều cơ quan như đường hô hấp, mắt và hệ tiêu hóa. Vi rút Adeno có khả năng tồn tại lâu ngoài môi trường nên dễ lây truyền. Sau khi mắc bệnh, người bệnh chỉ có miễn dịch với týp vi rút đã nhiễm, không có miễn dịch chéo với các týp khác nên vẫn có thể mắc bệnh nhiều lần. Phần lớn trường hợp diễn tiến nhẹ và tự khỏi, nhưng trẻ suy giảm miễn dịch hoặc mắc bệnh nền có nguy cơ chuyển nặng. Hiện nay, chưa có vắc xin phòng bệnh đặc hiệu, việc điều trị chủ yếu là điều trị triệu chứng.

Vi rút Adeno có thể lây qua đường hô hấp, nước mắt, dịch tiết mắt, mũi, họng hoặc khi tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, các bề mặt và đồ dùng có chứa vi rút. Môi trường tập trung đông người như gia đình, trường học, khu vui chơi hay bể bơi không bảo đảm vệ sinh cũng làm tăng nguy cơ lây lan bệnh. Hiện nay là thời gian nghỉ hè, trẻ em tham gia nhiều hoạt động tập thể, vui chơi và bơi lội nên nguy cơ tiếp xúc với nguồn bệnh cao hơn. Vì vậy, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, song cũng không nên hoang mang hay chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng.

- Người dân cần thực hiện những biện pháp gì để phòng bệnh hiệu quả, thưa ông?

- Biện pháp phòng bệnh quan trọng nhất là giữ gìn vệ sinh cá nhân. Người dân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch; không đưa tay chưa rửa lên mắt, mũi, miệng; không dùng chung khăn mặt, khăn tắm, mỹ phẩm, thuốc nhỏ mắt hoặc các vật dụng cá nhân khác. Đồng thời, cần vệ sinh thường xuyên các bề mặt tiếp xúc như tay nắm cửa, đồ chơi, bàn học, điện thoại... Nếu có biểu hiện đau mắt đỏ, cần chăm sóc mắt đúng cách, sử dụng khăn hoặc gạc sạch lau dịch tiết và bỏ ngay sau khi dùng. Đặc biệt, người dân tuyệt đối không tự ý mua thuốc nhỏ mắt có kháng sinh hoặc corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ, không sử dụng các biện pháp dân gian như đắp lá, nhỏ sữa mẹ vào mắt vì có thể làm bệnh nặng hơn và ảnh hưởng đến thị lực. 

- Ông có khuyến cáo gì đối với người dân khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh?

- Khi có các biểu hiện như: Đỏ mắt, chảy nước mắt, nhiều ghèn, sốt, ho hoặc đau họng, người bệnh nên hạn chế tiếp xúc với người khác, không dùng chung đồ dùng cá nhân và không đến bể bơi để tránh lây lan. Đối với trẻ em, nếu đang có triệu chứng nên cho nghỉ học, theo dõi sức khỏe tại nhà và chỉ trở lại trường khi đủ điều kiện theo hướng dẫn của cơ sở y tế. Trường hợp xuất hiện các dấu hiệu như đau nhức mắt nhiều, nhìn mờ, sợ ánh sáng, sốt cao kéo dài, khó thở, trẻ li bì, bỏ ăn, bỏ bú hoặc triệu chứng ngày càng nặng thì cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Ngành y tế đề nghị các trường học, cơ sở chăm sóc trẻ em tăng cường theo dõi sức khỏe học sinh, bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh đồ chơi và các bề mặt thường xuyên tiếp xúc nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

- Trân trọng cảm ơn ông!

THẢO LY (Thực hiện)