Những tấm lưới tàng hình vẫn bủa vây trên các cánh đồng, nhiều cá thể chim yến “kêu cứu” ngay trong mùa sinh sản. Sự sụt giảm nghiêm trọng số lượng yến đảo là vấn đề cấp bách của tỉnh Khánh Hòa đối với việc bảo vệ chim yến và giữ vững thương hiệu quốc gia được gầy dựng qua nhiều thập kỷ.
Sáng 13-5, tại cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) về tình hình triển khai các giải pháp ngăn chặn săn bắt chim yến trái pháp luật trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng chỉ đạo, cần có những biện pháp quyết liệt hơn, thậm chí áp dụng khung pháp lý cao nhất cho những hành vi săn bắt chim yến.
Các địa phương thiếu quyết liệt
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT), toàn tỉnh hiện có 61/65 xã, phường có hoạt động nuôi chim yến với khoảng 1.425 nhà yến. Sau hội nghị chuyên đề về công tác quản lý, bảo vệ rừng, lấn chiếm đất rừng và phòng, chống săn bắt chim yến trên địa bàn tỉnh ngày 30-1, nhiều giải pháp trọng tâm đã được triển khai. Đến nay, đã có 51/61 xã, phường thành lập tổ phản ứng nhanh, tăng 33 địa phương so với trước ngày 30-1.
![]() |
| Quang cảnh cuộc họp. |
Tuy nhiên, ông Võ Văn Công - Phó Giám đốc Sở NN-MT cho rằng, công tác triển khai tại một số địa phương còn chậm, thiếu quyết liệt; nội dung báo cáo còn chung chung, chưa kịp thời; đến nay, chưa xử lý được trường hợp vi phạm nào. Hầu hết các vụ phát hiện, tháo gỡ lưới tàng hình, thu giữ dụng cụ săn bắt chim yến trái phép đều do Đội Bảo vệ chim yến của Công ty Yến sào Khánh Hòa phát hiện, xử lý. Tình trạng giăng lưới, bẫy bắt chim yến trái phép tiếp tục diễn biến phức tạp, tập trung tại khu vực Ninh Hòa và các xã, phường: Tân Định, Hòa Trí, Hòa Thắng, các vùng ven đầm, hồ, cánh đồng trống. Các đối tượng thường hoạt động vào ban đêm, rạng sáng; sử dụng lưới tàng hình quy mô lớn kết hợp thiết bị phát âm thanh dẫn dụ để bẫy bắt chim yến trên các đường bay kiếm ăn và quay về đảo.
Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa cho biết: “Dù UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan có biện pháp ngăn chặn hành vi săn bắt chim yến, nhưng số vụ vẫn tiếp tục gia tăng. Ngay trong sáng 13-5, lực lượng của công ty phát hiện 3 vụ bẫy chim yến bằng lưới tàng hình. Tình trạng săn bắt trái phép đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến quần thể chim yến tự nhiên, tác động trực tiếp đến sản lượng yến đảo, đa dạng sinh học và thương hiệu quốc gia Yến sào Khánh Hòa. Đặc biệt, hiện đang là mùa chim yến sinh sản, nên nguy cơ suy giảm đàn yến tự nhiên càng lớn, nếu không kịp thời ngăn chặn”.
Xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm
Tại cuộc họp, các đơn vị liên quan đã tập trung thảo luận những khó khăn trong công tác kiểm tra, xử lý; việc duy trì hoạt động của các tổ phản ứng nhanh ở cơ sở; công tác phối hợp giữa các lực lượng và giải pháp tăng cường tuần tra, truy quét tại các khu vực trọng điểm. Các sở, ngành đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp cấp bách trên toàn địa bàn tỉnh nhằm kịp thời ngăn chặn tình trạng săn bắt mang tính tận diệt nguồn tài nguyên chim yến.
![]() |
| Một vụ săn bắt chim yến bị phát hiện. |
Công ty Yến sào Khánh Hòa kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của Tổ phản ứng nhanh; bố trí đường dây nóng tiếp nhận thông tin 24/7 để kịp thời xử lý vi phạm. Đồng thời, lực lượng công an, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan cần tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện các vụ vi phạm, xử lý nghiêm các hành vi chống đối lực lượng thi hành công vụ. Công ty đề xuất tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, truy quét trên toàn tỉnh trong mùa chim yến sinh sản; kiểm tra các điểm thu gom, mua bán chim yến trái phép nhằm ngăn chặn đầu ra tiêu thụ và hạn chế tái phạm. Bà Trịnh Thị Hồng Vân nhấn mạnh: “Cần mạnh tay hơn nữa trong xử lý các đối tượng săn bắt chim yến để răn đe, thậm chí có thể xem xét chuyển cho cơ quan công an những vụ có tính chất nghiêm trọng”.
Ông Nguyễn Duy Sơn - Phó Chủ tịch Hiệp hội Yến sào Khánh Hòa kiến nghị: “Để bảo vệ quần thể chim yến, bảo vệ giá trị kinh tế mà yến sào mang lại, UBND tỉnh nên xây dựng chiến lược bảo vệ chim yến mang tính căn cơ. Hằng năm, phải có đánh giá, sơ kết và giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị. Bên cạnh đó, các cá nhân, đơn vị nuôi chim yến cũng cần hạn chế khai thác để nhân đàn, phục hồi quần thể chim yến”.
Kết luận cuộc họp, đồng chí Trịnh Minh Hoàng nhấn mạnh, quần thể chim yến có giá trị đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội và cân bằng sinh thái. Tuy nhiên, số lượng đàn chim yến tự nhiên đang suy giảm ở mức báo động, kéo theo sản lượng yến khai thác giảm mạnh. Vì vậy, cần triển khai quyết liệt, đồng bộ và mạnh hơn nữa các giải pháp bảo tồn, bảo vệ nguồn tài nguyên đặc hữu quý hiếm này. Đồng chí Trịnh Minh Hoàng cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của UBND tỉnh về ngăn chặn tình trạng săn bắt chim yến trái phép. Đồng thời, giao Sở NN-MT tham mưu thành lập tổ liên ngành để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các địa phương; tham mưu ban hành chỉ thị triển khai các giải pháp thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ; nghiên cứu các quy định liên quan, tham mưu UBND tỉnh làm việc với Bộ NN-MT để đề xuất đưa chim yến vào danh mục động vật cần bảo tồn, qua đó có cơ chế, chế tài xử lý phù hợp hơn đối với các hành vi vi phạm.
Đồng chí Trịnh Minh Hoàng đề nghị, Công ty Yến sào Khánh Hòa và ngành NN-MT phối hợp biên soạn tài liệu, xây dựng hình thức tuyên truyền phù hợp, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ chim yến. Các địa phương rà soát, củng cố hoạt động của các tổ phản ứng nhanh; huy động lực lượng công an xã tham gia hỗ trợ để kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh. Đồng thời rà soát, xác định các đối tượng thường xuyên vi phạm trên địa bàn để tổ chức giáo dục, răn đe. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng thống nhất thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin 24/7 về các hành vi săn bắt chim yến trái phép; tổ chức tuyên truyền, vận động ký cam kết đối với các nhà hàng, cơ sở thu mua chim yến nhằm ngăn chặn đầu ra tiêu thụ. Hằng năm, tỉnh tổ chức sơ kết, đánh giá công tác quản lý, bảo vệ chim yến để kịp thời rút kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới.
Từ cuối năm 2025 đến nay, lực lượng tuần tra của Công ty Yến sào Khánh Hòa đã phát hiện 77 vụ giăng lưới bẫy bắt chim yến trái phép; thu giữ 186 tấm lưới với tổng chiều dài hơn 17.000m; giải cứu hàng trăm cá thể chim yến và chim hoang dã bị mắc lưới. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, phát hiện 52 vụ vi phạm, thu giữ 119 tấm lưới với tổng chiều dài hơn 10.000m.
ĐÌNH LÂM







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin