11:11, 02/05/2026

Chủ động ứng phó, không để dịch bệnh gia tăng trong mùa nắng nóng

S.C

Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận những ngày gần đây cho thấy, lượng bệnh nhân nhập viện tăng rõ rệt. Tại Khoa Nhi, nhiều trẻ nhập viện vì sốt cao, viêm họng, nhiễm siêu vi, tiêu chảy cấp, rối loạn tiêu hóa... Bà Thạch Thị Mỹ Hạnh (xã Ninh Phước) cho biết: “Con tôi bị sốt cao, lo lắng quá nên tôi đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ nói cháu bị sốt siêu vi”.

Theo thống kê, trong khoảng 1 tháng trở lại đây, mỗi ngày Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận điều trị nội trú từ 80 đến 100 bệnh nhân, tăng khoảng 30% so với trước. Các bệnh như: Tay chân miệng, viêm đường hô hấp, bệnh đường ruột… có xu hướng gia tăng. Bác sĩ Nguyễn Bình Chương - Khoa Nhi chia sẻ: “Khoa đã chủ động phân luồng, tách riêng từng nhóm bệnh để hạn chế lây nhiễm chéo. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế nhằm đáp ứng kịp thời khi số ca bệnh tăng đột biến”.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận thăm khám cho bệnh nhi.
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận thăm khám cho bệnh nhi.

Không chỉ trẻ em, thời tiết nắng nóng cũng khiến nhiều người cao tuổi khó thích nghi, dễ mất nước, rối loạn điện giải, từ đó kéo theo nhiều biến chứng. Tại Khoa Lão học Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, số bệnh nhân nhập viện tăng từ 20 đến 30% so với trước, phần lớn là người có bệnh nền như: Tim mạch, huyết áp, tiểu đường...

Thời tiết oi bức tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, thực phẩm nhanh hư hỏng, môi trường dễ ô nhiễm. Những thói quen như ăn uống ngoài hàng quán, uống ít nước, sinh hoạt không bảo đảm vệ sinh… đều có thể trở thành nguyên nhân gây bệnh. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm và tiêm phòng đầy đủ. Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Lê Huy Thạch - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cho biết: “Tiêm vắc xin là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất. Đối với bệnh cúm, người cao tuổi và trẻ em nên chủ động tiêm phòng cúm mỗi năm một lần. Các bệnh mùa hè chủ yếu lây qua đường hô hấp và tiêu hóa, vì vậy việc rửa tay thường xuyên là rất quan trọng. Bên cạnh đó, người dân cần giữ vệ sinh sạch sẽ môi trường sống để hạn chế lây nhiễm chéo”.

S.C