18:15, 31/03/2026

Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cứu sống bệnh nhi sốc nhiễm khuẩn, tổn thương đa cơ quan

C.ĐAN

Chiều 31-3, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Ngọc Huy - Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết, ê-kíp bác sĩ của khoa vừa cứu sống bệnh nhi V.K.B. (19 tháng tuổi, xã Vạn Hưng) bị sốc nhiễm khuẩn nặng, tổn thương đa cơ quan trong tình trạng nguy kịch.

Theo đó, bệnh nhi B. vào bệnh viện trong tình trạng sốt cao, li bì, tay chân lạnh, mạch không bắt được, huyết áp không đo được, mắt trũng... Người nhà bệnh nhi cho biết, trước đó, bệnh nhi cùng trẻ sinh đôi có uống sữa hộp pha sẵn, sau vài tiếng đồng hồ, cả hai bé xuất hiện nôn và tiêu chảy, tuy nhiên bệnh nhi B. có biểu hiện nặng hơn với hơn 10 lần tiêu chảy phân lỏng, nôn nhiều. Gia đình tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng không cải thiện nên đưa trẻ đến bệnh viện.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh nhi được nhanh chóng chuyển vào Phòng Hồi sức tích cực của Khoa Nhi. Các kết quả xét nghiệm tại đây cho thấy trẻ bị rối loạn đông máu, tăng men gan, suy thận cấp, tình trạng viêm rất nặng. Bệnh nhi được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn tổn thương đa cơ quan do nhiễm khuẩn đường tiêu hoá bởi vi khuẩn E.coli. Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhi, ê-kíp bác sĩ Khoa Nhi đã áp dụng đồng thời nhiều biện pháp điều trị tích cực cho trẻ: Đặt nội khí quản, cho trẻ thở máy, truyền dịch chống sốc, sử dụng thuốc vận mạch, kháng sinh mạnh và điều chỉnh rối loạn điện giải. Sau 5 ngày điều trị, sức khỏe của bệnh nhi cải thiện rõ rệt, trẻ được ngưng thở máy, rút ống nội khí quản và tự thở, chức năng gan, thận phục hồi tốt. Dự kiến trẻ sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Các bác sĩ kiểm tra sức khỏe của bệnh nhi.

Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Huy, sốc nhiễm khuẩn là tình trạng cấp cứu nguy hiểm, diễn tiến nhanh, có thể dẫn đến suy đa cơ quan và tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Các dấu hiệu cảnh báo ở trẻ gồm sốt cao, li bì, khó thở, tiểu ít, da tái hoặc tím. Khi có biểu hiện nghi ngờ, phụ huynh cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để khám. 

C.ĐAN