06:43, 06/08/2026

Muốn tìm huấn luyện viên giỏi, hãy đến Tây Ban Nha

CAO DUY

Đội tuyển Tây Ban Nha lên ngôi vô địch World Cup 2026, và chắc chắn người ta không thể bỏ qua huấn luyện viên “nội địa” của họ - Luis De la Fuente, người xây dựng nên một Tây Ban Nha thực sự vượt trội ở giải đấu này. Không chỉ đơn giản là một kỳ World Cup, mà Tây Ban Nha đang cho thấy sự thống trị rất rõ ở cấp độ huấn luyện viên.

Luis De la Fuente đã cùng đội tuyển Tây Ban Nha thâu tóm 3 chức vô địch UEFA Nations League 2023, Euro 2024 và World Cup 2026. (Nguồn: Wikimedia Commons)
Luis De la Fuente đã cùng đội tuyển Tây Ban Nha thâu tóm 3 chức vô địch UEFA Nations League 2023, Euro 2024 và World Cup 2026. (Nguồn: Wikimedia Commons)

Cho tới thời điểm hiện tại, các câu lạc bộ lớn trên thế giới đến với Tây Ban Nha đã không chỉ đơn giản là tìm kiếm những cầu thủ giỏi, mà còn tìm kiếm những huấn luyện viên giỏi đủ tầm dẫn dắt câu lạc bộ đến những mục tiêu mong muốn. Mà trên thực tế, số lượng huấn luyện viên người Tây Ban Nha đang “nổi đình nổi đám” là khá nhiều, nhiều tới mức người ta hay nói đùa, nếu muốn tìm huấn luyện viên giỏi, hãy đến Tây Ban Nha.

Có thể nói chức vô địch World Cup của đội tuyển Tây Ban Nha chính là một sự khẳng định đầy viên mãn cho các huấn luyện viên người Tây Ban Nha, cho thấy sự thống trị của họ trên khắp các cấp độ, từ mức dẫn dắt câu lạc bộ dạng “thường thường bậc trung” đi lên thấy rõ, cho tới dẫn dắt câu lạc bộ đến với những chức vô địch danh giá như chức vô địch quốc gia, vô địch Champions League… Và đỉnh cao chính là chức vô địch Euro cùng chức vô địch World Cup.

Ở cấp độ tạm gọi là những huấn luyện viên mới nổi, dẫn dắt những câu lạc bộ “thường thường bậc trung” nhưng làm ra những thành tích bất ngờ, sẽ là mầm mống của những huấn luyện viên xuất sắc trong tương lai, thì đây là lớp mà những tài năng người Tây Ban Nha xuất hiện nhiều nhất. 

Có thể kể ra như Cesc Fabregas đang dẫn dắt và tạo nên hiện tượng Como tại Serie A, Andoni Iraola dẫn dắt Bournemouth từ một câu lạc bộ đau trụ hạng trở thành câu lạc bộ có được suất dự cúp châu Âu, Xabi Alonso dẫn dắt Bayer Leverkusen có mùa giải bất bại tại Bundesliga như một câu chuyện cổ tích, hoặc Alvaro Arbeloa đang được tin tưởng tại Fulham sau quãng thời gian dẫn dắt Real Madrid không hề tệ…

Hướng lên một chút thì ở cấp độ những câu lạc bộ hàng đầu, các huấn luyện viên Tây Ban Nha đang thống trị… gần như tuyệt đối. Đó là “hệ tư tưởng” của Pep Guardiola đã và đang ảnh hưởng không ít đến bóng đá thế giới, đi kèm đó là những thành công rực rỡ của câu lạc bộ Manchester City; đó là Luis Enrique đang cùng Paris Saint-Germain thống trị Champions League với 2 chức vô địch liên tiếp ở 2 mùa giải gần nhất; đó là Mikel Arteta cương quyết với con đường của bản thân, từ đó dẫn dắt Arsenal lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh; đó là Unai Emery với danh hiệu “ông vua Europa League” mà ai cũng phải công nhận…

Và cuối cùng ở cấp độ đội tuyển quốc gia, thì Luis De la Fuente cũng đang thống trị tuyệt đối với 3 chức vô địch danh giá liên tiếp cùng đội tuyển Tây Ban Nha: chức vô địch UEFA Nations League 2023, chức vô địch Euro 2024 và chức vô địch World Cup 2026. Đó không chỉ là những thành tích giúp ông đứng nào hàng ngũ những huấn luyện viên huyền thoại, mà còn là những kỷ lục cá nhân không mấy ai có thể vươn tới.

Cũng không phải tự nhiên mà huấn luyện viên Tây Ban Nha đang nổi đình nổi đám trên toàn thế giới, bởi Tây Ban Nha không chỉ nổi tiếng với hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ, mà còn nổi tiếng với hệ thống đào tạo huấn luyện viên rất đặc biệt của họ. Đó là hệ thống vừa đào tạo về kiến thức chuyên môn cho huấn luyện viên, vừa xây dựng tư duy bóng đá, cách giải quyết vấn đề trong bóng đá… để mỗi một huấn luyện viên có thể phát triển ra một triết lý bóng đá riêng cho bản thân.

Có đủ trình độ giúp huấn luyện viên phát triển tư duy bóng đá, lại có một hệ thống đào tạo trẻ rất tốt là môi trường lý tưởng để các huấn luyện viên áp dụng những gì học tập được vào thực tiễn, đồng thời lại còn phát triển cả một hệ thống hỗ trợ về chiến thuật, khoa học thể thao, tâm lý học, quản trị con người, phân tích dữ liệu…, Tây Ban Nha đang là “vùng đất lý tưởng” để phát triển những tài năng huấn luyện viên hàng đầu thế giới.

Đây chắc chắn không phải là kết quả nhất thời, mà là thành quả của sự đầu tư và định hướng trong một quãng thời gian dài trong quá khứ, cùng với tầm nhìn chiến lược dài hạn trong tương lai. Nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy, Tây Ban Nha chắc chắn vẫn sẽ thống trị trên đỉnh thế giới, là hình mẫu để các nền bóng đá khác học tập theo.

CAO DUY