20:15, 29/07/2026

Giảm án cho 3 bị cáo đánh, bắt giữ người vì nghi ngờ trộm tôm trong đìa

N.V

Ngày 29-7, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm và tuyên chấp nhận một phần kháng cáo, giảm 3 tháng tù cùng về tội bắt, giữ người trái pháp luật đối với 3 bị cáo đều trú phường Hòa Thắng. Như vậy, 3 bị cáo Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1973), Nguyễn Bảo Quốc (sinh năm 1988) và Nguyễn Anh Kiệt (sinh năm 1993) cùng chấp hành mức án 1 năm 3 tháng tù về tội cố ý gây thương tích và 6 tháng tù về tội bắt, giữ người trái pháp luật, tổng hợp hình phạt 1 năm 9 tháng tù. Các bị cáo trên có người thân là người có công với cách mạng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1965, trú phường Hòa Thắng) đã bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về 2 tội danh trên và có kháng cáo nhưng đã chết, nên tòa quyết định hủy bản án sơ thẩm, đình chỉ vụ án đối với bị cáo Hải.

Tòa tuyên án.
Tòa tuyên án.

Theo hồ sơ, tối 21-9-2023, tại phường Hòa Thắng, Hải đang cho tôm ăn thì phát hiện có lờ bắt tôm cá đặt dưới đìa tôm của mình. Nghi ngờ có người đặt lờ bắt trộm tôm nên Hải gọi Minh, Quốc, Kiệt đến cùng canh bắt trộm. Nhóm Hải canh đến khoảng 3 giờ 30 sáng 22-9-2023 thì thấy ông P.D.C (trú phường Hòa Thắng) đi trên bờ đìa chung giữa đìa của ông C. và đìa của Hải để trông coi tôm. Hải thấy ông C. đi đến gần chỗ đặt lờ bắt tôm cá thì truy hô ăn trộm và cầm cây gỗ rượt đuổi. Thấy vậy, ông C. bỏ chạy và ngã vào bụi cây. Minh, Quốc, Kiệt chạy đến, cùng Hải đánh đấm ông C. Sau đó, Hải bảo Kiệt lấy dây cột xuồng đưa cho Quốc trói ông C. lại, đưa về trại của Hải. Trên đường đi, ông C. cởi được dây và chạy thoát.

Ngày 24-10-2023, ông C. có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Điều tra cho thấy ông C. bị tổn thương cơ thể 21,34%. Giai đoạn điều tra, các bị cáo đã bồi thường cho bị hại 30 triệu đồng.

N.V