Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) vừa có thông cáo báo chí về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm.
Theo đó, tính đến cuối tháng 6, dư nợ tín dụng của ACB gần 746 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm, cao hơn mức tăng trưởng toàn ngành. Tăng trưởng tín dụng tập trung ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp với các lĩnh vực then chốt như thương mại, chế biến - chế tạo… phù hợp với định hướng tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh và chủ trương điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh đó, kênh cho vay bán lẻ và các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) cũng hồi phục tích cực so với đầu năm.
Tổng huy động vốn của ngân hàng đạt gần 776 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, sản phẩm Chứng chỉ tiền gửi cho cá nhân và doanh nghiệp thu hút khách hàng ưu tiên lựa chọn, đạt hơn 30,5 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 15 lần so với đầu năm. Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) ở mức 81,4%, thấp hơn mức trần 85%, qua đó duy trì dư địa thanh khoản và sự chủ động trong hoạt động cấp tín dụng. ACB vẫn duy trì các chỉ tiêu an toàn về chất lượng tài sản và thanh khoản, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1%.
Tại thông cáo báo chí, ACB cũng cho biết lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 10,7 nghìn tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch 6 tháng đầu năm. Bên cạnh tăng trưởng về quy mô, chất lượng lợi nhuận của ACB được cải thiện khi nguồn thu tập trung chủ yếu vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi. Đồng thời, ngân hàng tiếp tục duy trì chính sách trích lập dự phòng; kiểm soát hiệu quả chi phí hoạt động, qua đó duy trì nền tảng hoạt động ổn định và bền vững.
H.DUNG
![[Video] Góp sức tìm lại tên cho các liệt sĩ](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/072026/ca_20260725213228.jpg?width=500&height=-&type=resize)




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin