Ngày 11-6, cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước, các thí sinh trên địa bàn tỉnh hoàn thành 2 môn trong ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là Ngữ văn và Toán. Đề thi được đánh giá có tính phân hóa cao.
Vấn đề công nghệ vào đề thi Ngữ văn
Cấu trúc đề thi Ngữ văn năm nay được đánh giá mang tính ổn định so với năm trước, trong đó điểm nổi bật là tính thời sự với chủ đề khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm của người trẻ trong thời đại số. Phần đọc hiểu (4 điểm) sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa với trích dẫn văn bản từ cuốn sách “Code và cát - Những quyền lực công nghệ xoay chuyển thế giới” của Nhà xuất bản Thế giới. Từ ngữ liệu này, thí sinh thực hiện 5 yêu cầu, trong đó câu số 5 nhấn mạnh góc nhìn của người trẻ đối với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như thế nào để tạo nên sự cộng hưởng trí tuệ. Phần viết gồm một câu hỏi nghị luận xã hội (2 điểm) và nghị luận văn học (4 điểm). Trong đó, câu nghị luận xã hội về chủ đề “Nước Mỹ có Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk với những phát minh công nghệ góp phần làm thay đổi thế giới”. Thí sinh cần viết đoạn văn trả lời “Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?”. Đây là những nội dung nhận được sự quan tâm của nhiều người khi vấn đề công nghệ được đưa vào đề thi Văn. Theo thầy Lưu Công Lương - Phó Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Trần Hưng Đạo (phường Đông Hải), cấu trúc đề thi môn Ngữ văn năm nay bám sát định dạng chuẩn từ năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề thi có tính thời sự, nhân văn và mức độ phân hóa thí sinh rõ rệt. Với thiết kế này, đề thi phù hợp cho cả mục tiêu xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học; mức phổ điểm phổ biến khoảng 4 đến 6,5 điểm, tiếp sau là nhóm 6,5 đến 7,5 điểm. Để đạt từ điểm 8 trở lên, thí sinh phải có tư duy nhạy bén cùng kỹ năng làm bài thực sự vững vàng.
![]() |
| Các thí sinh trao đổi về đề thi môn Ngữ văn. Ảnh: V.THÀNH |
Sau 120 phút làm bài thi môn Ngữ văn, nhiều thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi - Phan Rang đánh giá đề thi bám sát chương trình học, có tính thực tiễn và phân hóa tương đối rõ năng lực học sinh. Em Đổng Nữ Kiều Ngân - học viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phan Rang cho biết: “Em thấy đề thi môn Ngữ văn năm nay có cấu trúc quen thuộc, nội dung khá thú vị và không quá khó. Đề thi tạo điều kiện để thí sinh thể hiện suy nghĩ, quan điểm cá nhân. Em dự đoán mình sẽ đạt hơn 5 điểm”. Thí sinh Hồ Ngọc Cẩm Tiên - học sinh Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật (phường Nha Trang) đánh giá đề hơi khó, nhất là ở câu 1 phần viết; phần nghị luận văn học nằm trong chương trình nội dung ôn tập nên em khá tự tin.
Đề thi môn Toán nhẹ nhàng
Đề thi môn Toán có nhiều mã đề, mỗi mã đề có 22 câu trắc nghiệm, trong đó có 12 câu chọn 1 phương án, 4 câu yêu cầu chọn đúng/sai và 6 câu viết câu trả lời ngắn. Sau 90 phút, nhiều thí sinh rời phòng thi ở điểm thi Trường THCS Trưng Vương (phường Nha Trang) khá tự tin với bài làm của mình. Em Đỗ Mạnh Quân -học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (phường Nha Trang) nhận xét đề Toán nhẹ nhàng, không quá khó, bám sát chương trình ôn tập và giống cấu trúc đề của các kỳ thi thử. Em hoàn thành tốt khoảng 85% đề thi nhưng có 2 câu phân loại tương đối khó lấy điểm.
![]() |
| Các thí sinh phấn khởi khi hoàn thành môn Ngữ văn tại điểm thi Trường THCS Thái Nguyên (phường Nha Trang). Ảnh: V.THÀNH |
Sau khi hoàn thành bài thi môn Toán, nhiều thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An (phường Bảo An) có tâm trạng phấn khởi khi đề thi được đánh giá vừa sức, không quá khó. Em Nguyễn Phương Uyên - học sinh Trường THPT Tháp Chàm (phường Bảo An) cho biết: "Đề thi môn Toán vừa sức, cấu trúc quen thuộc và có phần dễ hơn so với năm trước. Đề thi có sự phân hóa nhất định, trong đó phần câu hỏi trả lời ngắn khá khó. Em ước tính hoàn thành khoảng 60 - 70% bài thi".
Cô Nguyễn Thị Mỹ Huệ - giáo viên môn Toán, Trường THPT Chu Văn An (phường Bảo An) nhận định đề thi môn Toán năm nay có cấu trúc tương tự năm trước, độ khó ở mức vừa phải, ít câu hỏi mang tính đánh đố và vẫn đảm bảo sự phân hóa, đặc biệt ở nhóm điểm 9 đến 10. Cô Huệ dự đoán, phổ điểm của thí sinh tập trung chủ yếu ở mức 5 đến 6 điểm; học sinh giỏi có thể đạt từ 8 đến 9 điểm. Để đạt điểm 10, thí sinh cần có tư duy tốt cùng nền tảng kiến thức vững chắc.
Sáng 12-6, thí sinh thi bài thi tự chọn gồm 2 môn thi trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ công nghiệp, Công nghệ nông nghiệp, Ngoại ngữ, thời gian làm bài 50 phút/môn theo hình thức trắc nghiệm.
Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc; không có trường hợp thí sinh hoặc giám thị vi phạm quy chế thi. Toàn tỉnh có 21.696 thí sinh dự thi môn Ngữ văn trên tổng số 21.815 thí sinh đăng ký dự thi (vắng 119 thí sinh); 21.666 thí sinh dự thi môn Toán trên tổng số 21.790 thí sinh đăng ký dự thi (vắng 124 thí sinh). Chiều 11-6, một thí sinh nữ trên đường đi thi môn Toán ở điểm thi Trường THCS và THPT Đặng Chí Thanh (xã Cà Ná) bị ngã gãy tay, phải vắng thi. Trưởng điểm thi đã đề nghị xét đặc cách đối với trường hợp này.
H.DUNG - L.ANH







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin