Dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, Khánh Hòa tiếp tục thu hút đông đảo du khách quốc tế. Không chỉ ấn tượng với cảnh quan biển xanh, cát trắng, nhiều du khách còn thích thú khi được hòa mình vào không khí ngày lễ sôi động và trải nghiệm ẩm thực địa phương phong phú.
Tại khu vực Quảng trường 2 tháng 4 và dọc bãi biển Nha Trang (phường Nha Trang), hòa trong không khí nhộn nhịp của dịp lễ, lượng du khách nước ngoài tập trung rất đông, tắm biển, vui chơi và chụp hình. Chị Anna (du khách Úc) cho biết: “Đây là lần đầu tôi đến Khánh Hòa, bãi biển rất đẹp, nước trong và thời tiết tuyệt vời. Đặc biệt, không khí ở đây trong dịp lễ rất sôi động, mọi người ra biển rất đông và vui vẻ, tạo cảm giác rất khác biệt so với những ngày thường”.
Gây chú ý giữa dòng người, anh Flat (du khách Nga) đội chiếc mũ rộng vành in hình cờ đỏ sao vàng, món quà anh mua từ lần đến Việt Nam trước đó. Anh chia sẻ, lần này anh đưa mẹ đến Nha Trang theo mong muốn của bà và bất ngờ khi đến đúng dịp lễ lớn của Việt Nam, thấy cờ đỏ treo rất nhiều nơi. Khi đội chiếc mũ có hình ngôi sao, anh cảm thấy rất hứng khởi và như hòa vào không khí lễ nơi đây. Nha Trang rất đẹp, nhộn nhịp, đường phố đông đúc rất thú vị.
![]() |
| Một số du khách chụp ảnh kỷ niệm tại Quảng trường 2 tháng 4. |
![]() |
| Anh Flat với chiếc mũ có hình cờ đỏ sao vàng. |
Anh Michael (du khách Nga) cũng bày tỏ: “Tôi đã đến Việt Nam vài lần nhưng đây là lần đầu tiên đến Khánh Hòa. Tôi dành nhiều thời gian để tắm biển. Vì đang có dịp lễ nên đường phố khá đông đúc, nhưng rất sôi động. Tôi sẽ quay lại nếu có dịp”. Còn chị Soo Jin (du khách Hàn Quốc) cho biết chị quay lại Nha Trang đúng dịp lễ để trải nghiệm không khí đặc biệt ở đây. Với chị, bãi biển Nha Trang thu hút nhất và đây vẫn là điểm đến thú vị của chị và gia đình trong tương lai.
![]() |
| Biển Nha Trang thu hút nhiều du khách quốc tế. |
Không chỉ cảnh đẹp, ẩm thực Khánh Hòa cũng để lại nhiều ấn tượng với du khách quốc tế. Anh Flat chia sẻ: “Tôi thích món phở, tôi cũng đã ăn hải sản, rất tươi ngon và giá cả hợp lý. Tuy các quán đông hơn do dịp lễ nhưng phục vụ vẫn khá tốt, tôi cảm thấy hài lòng”. Anh Michael cũng đánh giá cao chất lượng các món ăn hải sản: “Hải sản ở đây tươi ngon, giá cả hợp lý. Tôi rất hài lòng với trải nghiệm ẩm thực”. Còn chị Anna đã thử nhiều món phở, nem nướng và đặc biệt là hải sản, cảm nhận của chị tất cả đều rất ngon. Tuy đôi lúc gặp khó khăn nhỏ khi giao tiếp bằng tiếng Anh với người dân địa phương, nhưng chị sẽ quay lại và giới thiệu cho bạn bè.
![]() |
| Nhiều du khách quốc tế trải nghiệm thức uống mang đi. |
Bên cạnh biển xanh và ẩm thực, nhiều du khách quốc tế cũng tỏ ra thích thú với văn hóa “cà phê cóc”, một nét sinh hoạt quen thuộc của người Việt. Tại đường Nguyễn Thiện Thuật (phường Nha Trang), không khó để bắt gặp hình ảnh du khách ngồi trên những chiếc ghế thấp ven vỉa hè, nhâm nhi cà phê và trò chuyện. Nhiều du khách nước ngoài chia sẻ, họ cảm thấy trải nghiệm này rất mới nhưng lại gần gũi và thú vị.
![]() |
| Du khách quốc tế trải nghiệm chợ đêm. |
Ẩm thực phong phú, giá cả hợp lý cùng chất lượng phục vụ ổn định, ngay cả trong dịp cao điểm tiếp tục là điểm cộng giúp Khánh Hòa ghi dấu ấn với du khách quốc tế, góp phần tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ và thu hút du khách quay trở lại.
![]() |
| Du khách quốc tế trải nghiệm cà phê tại quán cóc trên đường Nguyễn Thiện Thuật. |
THẢO VY











Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin