22:10, 09/08/2026

Chấn chỉnh tình trạng đặt biển hiệu quảng cáo chưa đúng quy định

THÁI THỊNH

Thời gian qua, trên địa bàn phường Nha Trang, một số cửa hàng đã sử dụng biển hiệu, bảng quảng cáo chưa đúng quy định. Trước thực tế trên, các sở, ngành chức năng của tỉnh đã triển khai nhiều đợt rà soát, kiểm tra, xử lý nhằm chấn chỉnh tình trạng này. 

Vi phạm do chưa tìm hiểu quy định

Từ ngày 3 đến ngày 8-8, đoàn kiểm tra liên ngành của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL), Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động văn hóa và quảng cáo đối với chủ sở hữu các phương tiện quảng cáo của các cơ sở kinh doanh dọc các tuyến đường Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Thị Minh Khai, Hùng Vương. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chấn chỉnh sửa đổi 5 cơ sở kinh doanh; xử phạt 3 cơ sở kinh doanh vi phạm trong hoạt động quảng cáo với số tiền 16,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra đã hướng dẫn cho các cơ sở kinh doanh chấp hành quy định pháp luật về quảng cáo. Qua kiểm tra cho thấy, các vi phạm của các chủ cửa hàng kinh doanh chủ yếu như: Biển hiệu dùng chữ nước ngoài lấn át chữ Việt Nam; kích thước chữ nước ngoài sai quy định; biển hiệu, bảng quảng cáo không có tiếng Việt Nam đi kèm...

Bảng hiệu 
không đúng quy định 
đang được các cơ sở 
kinh doanh 
tháo gỡ. 
Biển hiệu không đúng quy định đang được các cơ sở kinh doanh tháo gỡ. 

Anh Trần Kim Trọng - Quản lý cửa hàng thời trang trên đường Nguyễn Thiện Thuật cho biết, cửa hàng nằm trên tuyến đường có đông du khách Nga, Hàn Quốc... nên việc làm biển hiệu song ngữ nhằm để du khách dễ nhận diện. Tuy nhiên, do chưa tìm hiểu kỹ quy định về Luật Quảng cáo nên biển hiệu thiết kế chưa có phần chữ tiếng Việt phù hợp theo đúng quy định. "Sau khi làm việc với các cơ quan chức năng, tôi đã cho thiết kế lại biển hiệu và gửi cơ quan thẩm quyền xem xét phương án mới. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian sớm nhất”, anh Trọng nói. 

Tương tự, anh Lữ Ngọc Đức - Quản lý Nhà hàng trên đường Nguyễn Thiện Thuật cũng cho biết, nhà hàng kinh doanh ẩm thực Hàn Quốc đã hơn 1 năm. Do chủ nhà hàng là người Hàn Quốc nên chưa nắm rõ và cũng chưa hiểu nhiều về các quy định ở Việt Nam, dẫn đến việc thực hiện lắp đặt các biển hiệu, bảng quảng cáo chưa đúng. Trong thời gian tới, nhà hàng sẽ khắc phục sai phạm về biển hiệu. 

Bảng hiệu 
không đúng quy định 
đang được các cơ sở 
kinh doanh 
tháo gỡ. 
Biển hiệu không đúng quy định đang được các cơ sở kinh doanh tháo gỡ. 

Qua làm việc, đoàn kiểm tra cũng nhận thấy vi phạm về biển hiệu, bảng quảng cáo không chỉ từ các chủ cửa hàng kinh doanh mà còn đến từ các cơ sở thiết kế biển hiệu không nắm rõ hoặc biết nhưng không giải thích quy định về quảng cáo cho khách hàng. Cùng với việc xử lý các vi phạm tại các cơ sở kinh doanh, thời gian tới, đoàn kiểm tra cũng sẽ làm việc với các cơ sở thiết kế biển hiệu, bảng quảng cáo để chấn chỉnh tình trạng này. 

Nâng cao nhận thức

Việc có nhiều cơ sở kinh doanh ở phường Nha Trang vi phạm quy định về lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo mang đến những nỗi băn khoăn đối với khách du lịch. "Du khách nước ngoài đến Nha Trang - Khánh Hòa ngày càng nhiều nên việc sử dụng các biển hiệu nhiều thứ tiếng là điều hợp lý. Tuy nhiên, với những du khách lần đầu đến Nha Trang như tôi, đi qua các cửa hàng, nhà hàng treo biển hiệu toàn tiếng nước ngoài thì cũng ái ngại không dám vào. Tôi nghĩ các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương chấn chỉnh tình trạng này là cần thiết. Để làm sao khi nhìn vào một biển hiệu, bảng quảng cáo thì trước hết người Việt Nam phải hiểu được nội dung từ những dòng chữ Việt, rồi sau đó mới đến các loại chữ nước ngoài để khách nước ngoài đọc. Đây cũng là cách giữ gìn bản sắc, niềm tự hào về tiếng Việt”, chị Bùi Thanh Lâm (du khách TP. Hà Nội) chia sẻ. 

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc sử dụng biển hiệu chưa đúng quy định tại một cơ sở kinh doanh trên đường Nguyễn Thiện Thuật. 

Theo bà Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Sở VH-TT-DL, cùng với việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, sở cũng đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân tuân thủ nghiêm túc các quy định của Luật Quảng cáo trong việc thể hiện, lắp đặt các biển hiệu, bảng quảng cáo. Đặc biệt là đối với chủ các cơ sở kinh doanh ở những tuyến phố du lịch, khu vực đông khách quốc tế càng phải thực hiện đúng quy định về viết, đặt biển hiệu; quy định về sử dụng tiếng nước ngoài trong hoạt động quảng cáo; các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo. Sở VH-TT-DL cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ quảng cáo. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức cho những người kinh doanh, buôn bán hiểu đúng các quy định của pháp luật, chủ động thực hiện, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh và diện mạo đô thị du lịch chuyên nghiệp.

- Bà THÁI THỊ LỆ HẰNG - Giám đốc Sở VH-TT-DL: Việc xây dựng thương hiệu điểm đến không chỉ bằng những sự kiện lớn hay những dự án quy mô. Đó còn là quá trình hoàn thiện từng chi tiết trong không gian công cộng, để mỗi hình ảnh du khách bắt gặp đều góp phần lan tỏa một Nha Trang - Khánh Hòa chuyên nghiệp, hiện đại và giàu bản sắc. Cùng với công tác rà soát, kiểm tra để xử lý các vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo, thời gian tới, Sở VH-TT-DL sẽ có những biện pháp chuẩn chỉnh hơn như đưa ra quy định về biển hiệu đúng chuẩn, góp phần làm cho việc quy hoạch cửa hàng, cửa hiệu đẹp hơn, bảo đảm mỹ quan đô thị và tuân thủ pháp luật.

 

- Theo Luật Quảng cáo và các nghị định hướng dẫn thi hành luật, các hành vi sử dụng tiếng nước ngoài trên biển hiệu không đúng quy cách hoặc không thể hiện tiếng Việt có thể bị xử phạt từ 10 đến 15 triệu đồng, đồng thời buộc chỉnh sửa hoặc tháo dỡ biển hiệu vi phạm. 

 

THÁI THỊNH