18:14, 22/04/2026

Thu phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang: Góp phần bảo tồn, phát triển bền vững biển, đảo

THÁI THỊNH 

Từ ngày 25-9-2025 đến nay, tỉnh đã áp dụng thu phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang và sử dụng 80% số tiền thu phí để phục vụ lại công tác quản lý, bảo tồn. Cách làm này nhận được sự ủng hộ của người dân, du khách và doanh nghiệp, góp phần gìn giữ và phát huy bền vững các giá trị của biển, đảo Nha Trang.

Người dân và du khách ủng hộ 

Hiện nay, việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang được Ban Quản lý vịnh Nha Trang (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) triển khai tại các địa điểm chính: Bến tàu du lịch Nha Trang, Bến thủy nội địa Phú Quý và Công viên bến du thuyền quốc tế Ana Marina. Du khách sẽ trả khoản phí dao động từ 6.000 đến 40.000 đồng/người/lượt, tùy theo địa điểm tham quan.

Du khách tham quan vịnh Nha Trang.
Du khách tham quan vịnh Nha Trang.

Theo ghi nhận tại Bến tàu du lịch Nha Trang, Ban Quản lý Vịnh Nha Trang đã bố trí lực lượng, trang thiết bị, cơ sở vật chất; niêm yết công khai mức thu phí và kiểm soát việc thu phí tại các bến do đơn vị quản lý. So với những ngày đầu thu phí còn không ít vướng mắc, hiện nay, việc nộp phí tham quan và thanh toán giá dịch vụ được thực hiện trực tuyến thông qua hình thức chuyển khoản nhằm giảm thủ tục trực tiếp, tiết kiệm thời gian cho tổ chức, cá nhân; đồng thời đảm bảo an toàn, minh bạch trong quá trình giao dịch. Sau khi thanh toán thành công, hệ thống tự động gửi mã vé (QR code), hóa đơn điện tử và biên lai điện tử vào email đã đăng ký. Khách hàng lưu lại để xuất trình tại bến hoặc điểm kiểm soát.

Du khách tham quan vịnh Nha Trang.
Du khách tham quan vịnh Nha Trang.

Chị Đặng Thúy Loan - du khách đến từ TP. Hà Nội cho biết, chị cùng gia đình đi tham quan các tour đảo ở vịnh Nha Trang, mua vé qua công ty du lịch đã kèm theo phí tham quan các tuyến đảo trên vịnh. “Ở các khu bảo tồn biển trong và ngoài nước đều có các khoản phí tham quan này. Tôi thấy mức phí tham quan các tuyến đảo ở vịnh Nha Trang rẻ hơn nơi khác. Khi biết được phần lớn số tiền thu này để phục vụ công tác bảo tồn, đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại cho vịnh Nha Trang, tôi hoàn toàn ủng hộ”, chị Loan chia sẻ.

Nhân viên Ban Quản lý vịnh Nha Trang kiểm tra các khoản thu phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang trước khi cho tàu xuất bến.
Nhân viên Ban Quản lý vịnh Nha Trang kiểm tra các khoản thu phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang trước khi cho tàu xuất bến.

Anh Nguyễn Duy Khương - Huấn luyện viên dạy bơi thuộc Saling Club Divers cho biết, đơn vị anh thường xuyên tổ chức dạy lặn biển cấp bằng quốc tế cho các học viên trong và nước ngoài. Học viên sẽ học lặn ở Hòn Rơm, Hòn Một, Hòn Tằm và đóng phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang đầy đủ. Học viên rất ủng hộ các khoản thu này để tôn tạo cảnh quan, phục hồi thiên nhiên, bảo tồn vịnh Nha Trang. Bởi vì hiện nay, một số hạ tầng ở vịnh đã xuống cấp; hệ sinh thái san hô với tác động của thiên nhiên và con người nên ngày càng suy giảm, cần được chăm sóc, phục hồi. Hệ sinh thái biển vịnh Nha Trang rất đẹp và đa dạng, học viên sẵn sàng đóng thêm các khoản phí và mong muốn có thêm nhiều điểm lặn để trải nghiệm vẻ đẹp của hệ sinh thái biển ở vịnh Nha Trang.

Góp phần bảo tồn, phát huy giá trị vịnh Nha Trang

Bà Nguyễn Thúy Oanh - Phó Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trực tiếp là Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ thời điểm triển khai thu phí tham quan vịnh Nha Trang đến nay, đơn vị nhận được sự hợp tác của các tổ chức, doanh nghiệp để bố trí các điểm thu phí. Quy trình đóng phí tham quan cơ bản thông suốt, người dân và du khách phản hồi tốt. Từ tháng 9-2025 đến hết tháng 3-2026, Ban Quản lý vịnh đã thu hơn 4,3 tỷ đồng, trong đó 20% số tiền thu phí nộp ngân sách nhà nước và 80% số phí thu phục vụ cho công tác quản lý, bảo tồn vịnh Nha Trang.

Từ nguồn thu phí tham quan vịnh Nha Trang cùng các nguồn thu hợp pháp khác, năm 2026, đơn vị đã phối hợp với Viện Hải dương học và Chi nhánh Ven biển trực thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổ chức giám sát tình trạng rạn san hô và tiến hành thu gom rác đáy biển tại Hòn Chồng, Hòn Mun, Bãi Củi (Hòn Tre); thử nghiệm trồng phục hồi san hô tại khu vực bến du thuyền, phía bắc vịnh Nha Trang; xây dựng kế hoạch trồng phục hồi rạn san hô tại khu vực Hòn Mun. Đồng thời, phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra các hoạt động neo đậu tàu thuyền tránh gây tổn hại đến hệ sinh thái rạn san hô; tuần tra, nắm bắt thông tin các hoạt động có khả năng ảnh hưởng đến công tác bảo tồn vịnh; lắp đặt đệm va cầu cảng tại Hòn Mun; tuyên truyền, phổ biến các quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Lặn biển ở vịnh Nha Trang.
Lặn biển ở vịnh Nha Trang.

Cũng từ nguồn thu phí tham quan, đơn vị còn phục vụ công tác quản lý bến tàu, dịch vụ du lịch; triển khai Dự án "Sông sạch - Biển xanh"; tập huấn các giải pháp, mô hình bảo vệ môi trường vịnh Nha Trang cho người dân Tổ dân phố Bích Đầm; thu nhặt rác tại cửa Sông Tắc; duy trì lực lượng trực đảm bảo an toàn tại các bãi tắm biển ở vịnh Nha Trang từ 5 giờ đến 18 giờ 30 phút hằng ngày...

Theo bà Oanh, để nâng cao hiệu quả nguồn thu đáp ứng sự phát triển bền vững của vịnh Nha Trang, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục tham mưu nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực hành chính - tổng hợp, tài chính theo quy định; báo cáo dự thảo các nội dung liên quan đến hợp đồng thỏa thuận thu hộ phí tham quan tại các bến, cảng; tham mưu làm việc với Công ty Cổ phần Vinpearl chi nhánh Nha Trang để thống nhất nội dung và ký kết hợp đồng thu hộ phí tham quan; vận hành, theo dõi và phối hợp nâng cấp hệ thống phần mềm thu phí tích hợp phí tham quan và giá dịch vụ bến thủy nội địa; kịp thời phối hợp xử lý các sự cố kỹ thuật phát sinh, bảo đảm hoạt động thu phí ổn định, hạn chế ùn tắc...

THÁI THỊNH 

Từ khóa:

Vịnh Nha Trang