13:19, 18/07/2026

Quân khu 5 sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

THẾ ANH

Ngày 18-7, Quân khu 5 tổ chức hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 6 tháng đầu năm 2026. Thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu dự và chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Phó Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu đến 5 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên địa bàn. Tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hòa, Đại tá Trương Thành Việt - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng hơn 50 đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, sở, ngành và địa phương tham dự.

Đại tá Trương Thành Việt báo cáo tại hội nghị.
Đại tá Trương Thành Việt báo cáo tại hội nghị.

6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 5 đã quán triệt, triển khai đồng bộ các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Quốc phòng; cụ thể hóa các nhiệm vụ của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, góp phần tiếp nhận 59 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do các tổ chức, cá nhân cung cấp. Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn quân khu đã đăng tải 540 tin, bài tuyên truyền về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, quân khu giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập 1.480 hài cốt liệt sĩ cho các địa phương. Đến ngày 14-7, các đơn vị đã tổ chức khảo sát, xác minh tại 152 địa điểm, huy động hơn 2.100 ngày công, quy tập được 109 hài cốt liệt sĩ.

Cùng với đó, công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin để phục vụ giám định ADN được triển khai đồng bộ. Tính đến ngày 16-7, toàn quân khu đã khai quật 8.121 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin, trong đó 4.637 mộ đủ điều kiện lấy mẫu; đã bàn giao 554 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Tại Khánh Hòa, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tỉnh để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Sau khi rà soát, toàn tỉnh còn 2.173 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Đến nay, tỉnh đã lấy được 501 mẫu hài cốt liệt sĩ, đạt 22,77% chỉ tiêu; trong đó có 277 mẫu đủ điều kiện giám định ADN. Thông qua công tác tuyên truyền, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận 114 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức xác minh tại 19 khu vực, quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ và dự kiến tiếp tục cất bốc thêm 4 hài cốt liệt sĩ trong tuần tới.

Trong 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo Quân khu xác định tiếp tục quán triệt, triển khai quyết liệt “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong tuyên truyền, tiếp nhận và xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời bảo đảm tiến độ lấy mẫu, giám định ADN và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lương Đình Chung ghi nhận, biểu dương những kết quả các cơ quan, đơn vị, địa phương đạt được trong 6 tháng đầu năm; đồng thời đánh giá cao cách làm chủ động, sáng tạo của một số địa phương, trong đó có Khánh Hòa trong triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Chính ủy Quân khu 5 đề nghị các cơ quan, đơn vị, cấp, ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa của chiến dịch; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung thu thập, xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của chiến dịch, đáp ứng sự mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ và Nhân dân.

THẾ ANH