Chiều 17-7, đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa có buổi tiếp xã giao bà Touch Sopharath - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam đến thăm và tham dự Festival Biển Khánh Hòa năm 2026. Cùng dự có đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.
 |
| Quang cảnh buổi tiếp. |
 |
| Đồng chí Hồ Xuân Trường và bà Touch Sopharath trao đổi một số nội dung tại buổi tiếp. |
Tại buổi tiếp, Đại sứ Touch Sopharath cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, đồng thời đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau hợp nhất, đặc biệt là tiềm năng về kinh tế biển, du lịch và logistics. Đại sứ khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia đang tiếp tục được củng cố, trong đó hợp tác giữa các địa phương có vai trò quan trọng trong tăng cường kết nối giữa Nhân dân hai nước. Đại sứ cho rằng Khánh Hòa có nhiều điểm tương đồng với các địa phương ven biển của Campuchia về điều kiện tự nhiên và tiềm năng phát triển du lịch biển. Đây là nền tảng thuận lợi để hai bên tăng cường liên kết, trao đổi kinh nghiệm và xây dựng các sản phẩm du lịch chung. Đại sứ bày tỏ mong muốn thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa và các địa phương Campuchia sẽ mở rộng hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch; đồng thời tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp hai bên tăng cường kết nối, tìm hiểu cơ hội hợp tác, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
 |
| Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường tặng quà lưu niệm cho bà Touch Sopharath. |
 |
| Bà Touch Sopharath tặng quà lưu niệm cho đồng chí Hồ Xuân Trường. |
 |
| Đồng chí Hồ Xuân Trường và bà Touch Sopharath cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm. |
Trao đổi tại buổi tiếp, đồng chí Hồ Xuân Trường bày tỏ vui mừng được đón Đại sứ Touch Sopharath trong chuyến thăm đầu tiên đến tỉnh Khánh Hòa kể từ khi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Giới thiệu khái quát tình hình phát triển của tỉnh sau hợp nhất, đồng chí nhấn mạnh những lợi thế nổi bật về kinh tế biển, du lịch, logistics, cảng biển và năng lượng; đồng thời cho biết tỉnh Khánh Hòa đang tập trung phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, hướng tới xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, trên nền tảng quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia, tỉnh Khánh Hòa luôn coi trọng phát triển quan hệ với tỉnh Stung Treng và các địa phương Campuchia. Tuy nhiên, kết quả hợp tác thời gian qua vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, nhất là trong lĩnh vực du lịch. Hiện nay, các đường bay kết nối mới duy trì từ 1 đến 3 chuyến mỗi tuần và dự kiến sẽ tiếp tục tăng tần suất trong thời gian tới. Đồng chí mong muốn Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam tiếp tục là cầu nối thúc đẩy kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp hai nước, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch; góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Campuchia lên 20 tỷ USD, đồng thời làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia.
VĂN GIANG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin