04:09, 16/09/2022

Giám sát công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại Khánh Vĩnh

Ngày 16-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa tổ chức đợt giám sát về công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại huyện Khánh Vĩnh. Đoàn đã giám sát thực tế tại 19 hộ, trong đó có 10 hộ dụng cụ chứa nước có lăng quăng.
 

Ngày 16-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa tổ chức đợt giám sát về công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại huyện Khánh Vĩnh. Đoàn đã giám sát thực tế tại 19 hộ, trong đó có 10 hộ dụng cụ chứa nước có lăng quăng.
 
 
Thành viên của đoàn kiểm tra dụng cụ chứa nước ở hộ dân huyện Khánh Vĩnh. Kiểm tra dụng cụ chứa nước ở hộ dân huyện Khánh Vĩnh.
 
Theo Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh, từ đầu năm đến 15-9, toàn huyện ghi nhận 64 ca mắc sốt xuất huyết, 5 ổ dịch. Số ca mắc bắt đầu tăng cao từ tháng 6, mỗi tháng ghi nhận trên 10 ca, cao nhất là tháng 7 với 18 ca. Các xã có số mắc cao là Khánh Thượng, Giang Ly, Sơn Thái… Để phòng dịch, ngành Y tế của huyện đã chủ động triển khai nhiều hoạt động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Cụ thể, triển khai 2 đợt diệt lăng quăng diện rộng toàn huyện với tổng số hơn 14.430 hộ; xử lý triệt để các ổ dịch; giám sát các ca bệnh; đẩy mạnh công tác truyền thông trên các loa đài ở địa phương… Tại đợt giám sát, ngành Y tế huyện Khánh Vĩnh nêu những khó khăn trong công tác này như: Kinh phí diệt lăng quăng từ năm 2021 đến nay chưa có; lực lượng y tế quá ít; ý thức phòng bệnh của người dân chưa cao, phó thác hết cho ngành y tế; một số địa phương, các đoàn thể chưa tích cực tham gia vào công tác diệt lăng quăng… Đồng thời, kiến nghị Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nên tăng cường nhân lực có chuyên môn hỗ trợ huyện trong công tác này; tổ chức nhiều các đợt tập huấn về kỹ năng bắt và soi muỗi cho tuyến dưới; cấp vật tư, trang thiết bị cho hoạt động giám sát.
 
Đoàn giám sát ghi nhận các kiến nghị của huyện. Đồng thời, đề nghị huyện tăng cường hơn nữa các giải pháp phòng dịch sốt xuất huyết nói riêng và các dịch bệnh nói chung.
 
C.Đan