05:06, 09/06/2022

Tăng cường giám sát, phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ

Sở Y tế vừa có công văn gửi các cơ sở y tế trong tỉnh về việc tăng cường giám sát, phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ.

Sở Y tế vừa có công văn gửi các cơ sở y tế trong tỉnh về việc tăng cường giám sát, phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ.


Công văn hướng dẫn các cơ sở y tế về cách nhận biết những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ, trường hợp có thể mắc, trường hợp xác định, trường hợp loại trừ… Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát, phát hiện các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu, nhất là các trường hợp đi về từ các quốc gia đang lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các bệnh viện, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố giám sát những trường hợp nghi ngờ, trường hợp có thể mắc. Khi phát hiện, báo cáo ngay cho Sở Y tế và phối hợp với Viện Pasteur Nha Trang để chẩn đoán xác định ca bệnh; các trường hợp bị nghi ngờ đều phải được điều tra, nếu chẩn đoán xác định phải cách ly. Các đơn vị khác của ngành Y tế chủ động tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về tình hình bệnh đậu mùa khỉ và các biện pháp phòng, chống…


Theo Tổ chức Y tế thế giới, từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên tại Anh (ngày 13-5) đến ngày 2-6, các cơ quan y tế đã ghi nhận 780 ca mắc đậu mùa khỉ tại 27 quốc gia.


C.Đan