07:06, 25/06/2021

35 F1 và 144 F2 liên quan đến bệnh nhân 13960 và 14249 âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Chiều 25-6, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, 35 F1 và 144 F2 liên quan đến 2 bệnh nhân 13960 và 14249 lây nhiễm trong cộng đồng ở tỉnh Khánh Hòa cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.
 

Chiều 25-6, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa, 35 F1 và 144 F2 liên quan đến 2 bệnh nhân 13960 và 14249 lây nhiễm trong cộng đồng ở tỉnh Khánh Hòa cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.
 
Trước đó, bệnh nhân 13960 đi từ Phú Yên đến Khánh Hòa vào ngày 22-6, có ghé vào các địa điểm ở TP. Nha Trang: Quán bún bò O Thi, đường Phan Chu Trinh; khám bệnh tại Bệnh viện Quân y 87; ở nhà 30 Bửu Đóa, phường Phước Long và đến uống Quán cà phê 378, số 48 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm nối dài dọc đường Trần Phú. Ngày 23-6, bệnh nhân xác định mắc Covid-19. Qua truy vết, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 32 F1 và 165 F2. Kết quả xét nghiệm 32 F1 và 138 F2 âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, còn lại đang chờ kết quả. CDC Khánh Hòa đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 210 người dân tại khu vực đường Bửu Đóa, phường Phước Long – nơi bệnh nhân ở, đều cho âm tính với SARS-CoV-2.
 
Về bệnh nhân 14249 đi từ Hà Tĩnh về Tổ dân phố Phúc Sơn, Cam Phúc Nam, Cam Ranh, Khánh Hòa vào ngày 20-6, toàn tỉnh đã truy vết được 3 F1 và 6 F2. Kết quả xét nghiệm F1 và F2 của bệnh nhân này đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.
 
Liên quan đến 2 bệnh nhân trên, tỉnh Khánh Hòa đã phong tỏa tạm thời hẻm số 1 đường Đặng Tất, Tổ dân phố Phúc Sơn, Cam Phúc Nam, Cam Ranh; khu vực đường Bửu Đóa và Khoa Cấp cứu Bệnh viện Quân y 87; đóng cửa tạm thời Quán bún bò O Thi và Quán cà phê 378.
 
C.Đan