10:02, 22/02/2021

Toàn tỉnh Khánh Hòa cách ly, theo dõi sức khỏe 6.401 người

Ngày 22-2, theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Khánh Hòa, toàn tỉnh đang tổ chức quản lý, cách ly, theo dõi sức khỏe 6.401 trường hợp...

Ngày 22-2, theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Khánh Hòa, toàn tỉnh đang tổ chức quản lý, cách ly, theo dõi sức khỏe 6.401 trường hợp. Trong đó, người nhập cảnh, thuyền viên, tổ bay: 42 người; người về từ Quảng Ninh, Hải Dương, TP. Hồ Chí Minh và từ vùng dịch Covid-19 khác trong nước là 6.359 người. 
 
Trong số những trường hợp về từ các vùng dịch trong nước, có 4 trường hợp cách ly tại cơ sở lưu trú; 19 trường hợp cách ly tại các cơ sở y tế; 2 trường hợp cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của quân đội; 572 trường hợp cách ly tại nhà (gồm: Nha Trang 171, Cam Ranh 90, Cam Lâm 20, Vạn Ninh 145, Ninh Hòa 114, Diên Khánh 31, Khánh Vĩnh 1); 5.762 trường hợp tự theo dõi sức khỏe tại nhà (gồm: Nha Trang 630, Cam Ranh 1.193, Cam Lâm 1.174, Vạn Ninh 19; Ninh Hòa 2.705, Diên Khánh 39, Khánh Vĩnh 1 và Khánh Sơn 1).
 
Hiện nay, toàn tỉnh điều trị cho 2 trường hợp dương tính với Covid-19. Đây là những công dân Việt Nam về từ nước ngoài, được cách ly ngay khi nhập cảnh. Từ khi dịch Covid-19 xảy ra đến nay, các cơ sở y tế ở tỉnh đã điều trị khỏi cho 81 trường hợp dương tính với Covid-19.
 
Thảo Ly