05:09, 20/09/2020

Tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS

Ngày 20-9, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh tổ chức tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS cho hơn 200 học viên của trung tâm. 

Ngày 20-9, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh tổ chức tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS cho hơn 200 học viên của trung tâm. 

 

Bác sĩ Tôn Thất Toàn thông tin các nội dung về phòng, chống HIV/AIDS.
Bác sĩ Tôn Thất Toàn thông tin các nội dung về phòng, chống HIV/AIDS.
 
Các học viên đã được nghe bác sĩ Tôn Thất Toàn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa thông tin về tình hình nhiễm HIV tại Việt Nam và Khánh Hòa, cảnh báo nguy cơ lây nhiễm, những nhóm người có nguy cơ và tỷ lệ nhiễm cao, cách phát hiện người nhiễm và diễn biến của bệnh…

 

Quang cảnh buổi tuyên truyền.
Quang cảnh buổi tuyên truyền.
 
Được biết, ca nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam vào năm 1990, tại Khánh Hòa là vào năm 1993. Đến nay, cả nước có khoảng 250.000 người nhiễm, trong đó Khánh Hòa có hơn 2.400 người. 
 
K.D