05:09, 08/09/2020

Khánh Hòa đón và cách ly 358 công dân về từ Nhật Bản

Tối 7-9, Bộ Chỉ huy Quân sự  tỉnh Khánh Hòa tổ chức đón 358 công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản trên chuyến bay mang số hiệu VN301. Máy bay chở các công dân hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh lúc 21 giờ cùng ngày.

 

Tối 7-9, Bộ Chỉ huy Quân sự  tỉnh Khánh Hòa tổ chức đón 358 công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản trên chuyến bay mang số hiệu VN301. Máy bay chở các công dân hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh lúc 21 giờ cùng ngày.

 

 

Với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan của đại dịch Covid-19, Công ty Cổ phần Hàng không Vietnam Airlines đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt hành trình chuyến bay.

 

Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay, những người tham gia chuyến bay đã được thực hiện các thủ tục nhập cảnh, giám sát y tế và cách ly tập trung tại 2 điểm cách ly tập trung do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý.

 

Đón các công dân tại sân bay về khu cách ly tập trung.
Đón các công dân tại sân bay về khu cách ly tập trung.

 

Số công dân này chủ yếu là du học sinh và công nhân lao động hết hạn hợp đồng, thăm người thân. Theo kế hoạch, các công dân sẽ được cách ly, theo dõi trong vòng 14 ngày.

 

Lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuyển hành lý của công dân về khu cách ly tập trung.
Lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuyển hành lý của công dân về khu cách ly tập trung.

 

Đến cuối ngày 7-9, Khánh Hòa đang có 1.041 người được cách ly, theo dõi để phòng dịch Covid-19.

 

THẾ ANH