06:08, 27/08/2020

Thủ tướng chủ trì họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch Covid-19

Chiều 27-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến với Thường trực Chính phủ, các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành về tình hình, các biện pháp mới phòng, chống dịch Covid-19. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự.

Chiều 27-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến với Thường trực Chính phủ, các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành về tình hình, các biện pháp mới phòng, chống dịch Covid-19. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự.
 
Theo Bộ Y tế, tính đến 6 giờ ngày 27-8, cả nước ghi nhận 1.032 ca mắc Covid-19, trong đó có 687 ca do lây nhiễm trong nước; trong đó số ca mắc mới tính từ ngày 25-7 đến nay là 547 ca. Hiện có 141 bệnh nhân có số lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ 1-3 lần. Tổng số ca tử vong là 29. Số ca điều trị khỏi là 632. Toàn quốc sẽ có hơn 26.000 thí sinh ở 27 tỉnh, thành tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2.
 
 
Ông Nguyễn Đắc Tài chủ trì tại điểm cầu Khánh Hoà
Ông Nguyễn Đắc Tài chủ trì tại điểm cầu Khánh Hoà

 

Riêng tại tỉnh Khánh Hoà, đã ghi nhận 14 ca dương tính. Có 2 ca đã điều trị khỏi và xuất viện (ca ở huyện Vạn Ninh và du học sinh từ Mỹ về), 12 ca đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh, trong đó, có 11 ca được cách ly ngay khi nhập cảnh, 1 ca lây nhiễm trong cộng đồng (bệnh nhân 791). Toàn tỉnh đang theo dõi, cách ly tập trung 932 người; có 78 người đã đến Đà Nẵng và vùng dịch khác đang thực hiện cách ly tại cơ sở y tế và cách ly tại nhà; có 14 thí sinh liên quan đến F1, F2 sẽ được tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2. Sau 2 tuần chủ động triển khai xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thực hiện xét nghiệm 1.352 mẫu…
 
Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao trách nhiệm cho lãnh đạo các địa phương tiếp tục thực hiện tốt tinh thần truy quyét nhanh, khoanh vùng dập dịch kịp thời kết hợp với phát triển kinh tế; yêu cầu các cấp ngành không được chủ quan, đề cao cảnh giác không để dịch xâm nhập vào cộng đồng như thời gian qua, đặc biệt, không để xảy ra ổ dịch ở các bệnh viện, chợ, siêu thị, nơi tập trung đông người. Bộ Y tế phải đẩy mạnh việc sản xuất vắc xin; phối hợp tốt với bộ, ngành thực hiện tốt việc tiếp nhận cách ly các chuyên gia qua Việt Nam làm việc nhưng phải chặt chẽ, đúng người; tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp đưa người nhập cư trái phép vào Việt Nam. Thủ tướng yêu cầu, công tác truyền thông phải đơn giản, theo hướng giúp người dân hiểu và thực hiện nghiêm, đúng các biện pháp phòng bệnh, không hoang mang, tích cực cài đặt các ứng dụng Bộ Y tế đã phát động. Bộ Giáo dục - Đào tạo đảm bảo tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt II kết hợp với phòng chống dịch bệnh. Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục có kế hoạch đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về cách ly phù hợp theo hướng không để xảy ra tình trạng quá tải ở các khu cách ly tập trung…
 
Tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết
 
Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Đắc Tài chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người cấp tỉnh về công tác chống dịch trên địa bàn tỉnh hiện nay.

 

Kiểm tra công tác phòng dịch sốt xuất huyết ở huyện Vạn Ninh
Kiểm tra công tác phòng dịch sốt xuất huyết ở huyện Vạn Ninh

 

Tại cuộc họp, ông Tài chỉ đạo lãnh đạo các địa phương triển khai nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác chống dịch Covid-19; tăng cường kiểm tra, rà soát, giám sát lại công tác này ở cấp xã, phường, thị trấn; ở các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đông người. Cùng với đó, các địa phương phải đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, nhất là ở những địa phương đang có số ca mắc tăng cao; tiếp tục triển khai quyết liệt chiến dịch diệt lăng quăng; tuyên truyền cho người dân hiểu để tự phòng bệnh, khi mắc bệnh phải tới các cơ sở y tế để điều trị, không được tự ý điều trị tại nhà.
 
 C.Đan