10:08, 08/08/2020

79 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 751 có kết quả xét nghiệm âm tính

Tối 8-8, bác sĩ Huỳnh Văn Dõng – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết, kết quả xét nghiệm 80 người có tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 751, có 79 người có kết quả âm tính, 1 trường hợp dương tính là bệnh nhân 791. Trong số các trường hợp âm tính, có 2 người ở huyện miền núi Khánh Sơn.
 

 

Tối 8-8, bác sĩ Huỳnh Văn Dõng – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết, kết quả xét nghiệm 80 người có tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 751, có 79 người có kết quả âm tính, 1 trường hợp dương tính là bệnh nhân 791. Trong số các trường hợp âm tính, có 2 người ở huyện miền núi Khánh Sơn.
 
 
Hiện nay, toàn tỉnh Khánh Hòa theo dõi, cách ly tập trung 1.207 trường hợp. Cụ thể, tại Trạm Kiểm dịch Y tế quốc tế, thuộc Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế (tại sân bay quốc tế Cam Ranh) 40 người, các khách sạn 140 người, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh 49 người, cơ sở quân đội 978 người là những công dân về từ Nhật Bản, Đài Loan, Mỹ.

 

Các công dân về từ Nhật Bản đang làm thủ tục nhập cảnh tại Sân bay quốc tế Cam Ranh
Các công dân về từ Nhật Bản làm thủ tục nhập cảnh tại Sân bay quốc tế Cam Ranh
 
Tổng số trường hợp đã đến Đà Nẵng và vùng dịch khác thực hiện cách ly là 2.215 trường hợp, trong đó, có 1.709 người cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà, còn lại là cách ly, theo dõi tại các cơ sở y tế.
 
Từ khi dịch bùng phát đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 5 trường hợp dương tính. Trong đó, 1 trường hợp đã điều trị khỏi và xuất viện ngày 4-2; 3 trường hợp là công dân trở về từ nước ngoài được cách ly ngay khi nhập cảnh vào tỉnh Khánh Hòa; 1 trường hợp là F1 của bệnh nhân 751 đã được cách ly tập trung. Hiện nay, các trường hợp này đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa, sức khoẻ ổn định.
 
C.Đan