10:06, 01/06/2020

Nối thành công bàn tay bị đứt lìa

Chiều 1-6, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Đình Thành - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình tổng quát thuộc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, khoa vừa nối thành công một bàn tay bị đứt lìa hoàn toàn.

Chiều 1-6, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Đình Thành - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình tổng quát thuộc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, khoa vừa nối thành công một bàn tay bị đứt lìa hoàn toàn.


Bệnh nhân Đ.V.Q (thị xã Ninh Hòa) nhập viện trong tình trạng bàn tay trái bị đứt lìa hoàn toàn. Ngay khi tiếp nhận, bệnh nhân được các bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu. Ca mổ có sự phối hợp của nhiều bác sĩ chuyên khoa nối xương, gân, vi mạch máu, gây mê hồi sức… Sau 5 giờ phẫu thuật, bàn tay của bệnh nhân được nối hoàn thành. Qua 5 ngày được chăm sóc tích cực, hiện nay, bàn tay của bệnh nhân Q. hồng, ấm, đã cử động nhẹ. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên một đốt ngón tay trỏ bị hoại tử.


Được biết, bệnh nhân bị tai nạn khi đang cưa cây gỗ.


C.Đan