06:03, 25/03/2020

Khánh Hòa đang cách ly, theo dõi 749 trường hợp

Chiều 25-3, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Khánh Hoà cho biết, hiện nay toàn tỉnh theo dõi, cách ly 749 trường hợp, trong đó có 17 người nước ngoài (đều có kết quả xét nghiệm âm tính). Chiếm hơn 95% các trường hợp được cách ly theo dõi là các du học sinh, người lao động trở về từ các nước.

Chiều 25-3, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Khánh Hoà cho biết, hiện nay toàn tỉnh theo dõi, cách ly 749 trường hợp, trong đó có 17 người nước ngoài (đều có kết quả xét nghiệm âm tính). Chiếm hơn 95% các trường hợp được cách ly theo dõi là các du học sinh, người lao động trở về từ các nước.

 

Đưa người về khu cách ly tại Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh
Đưa người tại Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh  về khu cách ly 

 

Các trường hợp được theo dõi, cách ly tại các địa điểm: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hoà 12 trường hợp; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà 1 trường hợp; khu cách ly tập trung tại Trung tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh tại Nha Trang 139 trường hợp; khu cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện bộ đội biên phòng 147 trường hợp; khu cách ly tập trung tại Trung Đoàn Bộ binh 803 là 200 trường hợp; Trung đoàn Bộ binh 201 là 101 trường hợp; Trung tâm huấn luyện thuộc ban Chỉ huy quân sự thành phố Nha Trang 50 trường hợp; Tiểu đoàn 87 – Trung đoàn 274 – Sư đoàn phòng không 377 có 80 trường hợp; một cơ sở lưu trú ở huyện Cam Lâm 19 trường hợp.

 

Ngoài ra, toàn tỉnh Khánh Hoà có 167 trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp nghi ngờ khác đang theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú có sự giám sát của nhân viên y tế. Hiện tại sức khỏe các người này bình thường, không có triệu chứng sốt, ho, khó thở.

 

C.Đan