01:03, 05/03/2020

Bệnh xá đảo An Bang cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động

Lúc 7 giờ ngày 5-3, đảo An Bang (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) tiếp nhận ngư dân Huỳnh Tấn Vinh (37 tuổi, trú xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) vào cấp trong tình trạng đau dữ dội vùng mạng sườn phải, thành ngực phải, buồn nôn, tiểu ra máu…

Lúc 7 giờ ngày 5-3, đảo An Bang (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) tiếp nhận ngư dân Huỳnh Tấn Vinh (37 tuổi, trú xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) vào cấp trong tình trạng đau dữ dội vùng mạng sườn phải, thành ngực phải, buồn nôn, tiểu ra máu…

 

Cán bộ, chỉ huy đảo thăm hỏi bệnh nhân.
Cán bộ, chỉ huy đảo thăm hỏi bệnh nhân.

 

Ngư dân Huỳnh Tấn Vinh là lao động trên tàu cá QNg 95821 TS. Theo lời ngư dân Vinh, trước đó khoảng 16 giờ ngày 4-3, khi đang làm việc trên tàu, anh bị té ngã đập vùng mạng sườn phải, thành ngực phải vào thành tàu.

 

Quân y của đảo khám, điều trị cho bệnh nhân.
Quân y của đảo khám, điều trị cho bệnh nhân.

 

Sau khi tiếp nhận, kíp quân y của đảo đã khám lâm sàng, chẩn đoán tổn thương ban đầu, tổ chức bất động, truyền dịch, cầm máu, dùng kháng sinh, đặt sonde tiểu cho bệnh nhân. Hiện tại, chỉ huy đảo đã chỉ đạo bệnh xá tiếp tục chăm sóc, theo dõi tình trạng ổ bụng bệnh nhân, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên về hướng xử lý phù hợp, an toàn cho bệnh nhân.

 

THẾ ANH