05:02, 17/02/2020

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hoà: Không còn cách ly, theo dõi điều trị ca nghi ngờ Covid-19 nào

Theo Sở Y tế Khánh Hòa, đến chiều 17-2, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hoà không còn trường hợp nào được theo dõi, cách ly.  

 

Theo Sở Y tế Khánh Hòa, đến chiều 17-2, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hoà không còn trường hợp nào được theo dõi, cách ly. 

 
Tích luỹ từ ngày 9-1 đến 17-2, toàn tỉnh ghi nhận 1 ca dương tính, đã điều trị khỏi và xuất viện; 83 trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 được cách ly, theo dõi điều trị. Kết quả xét nghiệm cả 83 ca đều âm tính với Covid-19.
 
 
Hiện tại, chỉ còn 7 trường hợp có tiếp xúc gần với ca dương tính đang được theo dõi tại nhà có sự giám sát của nhân viên y tế. Các trường hợp trên đều là nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hoà.

 

Khu vực cách ly của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hoà
Khu vực cách ly của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hoà

 

Trong ngày 17-2, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra ở Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, đến thời điểm này, tỉnh Khánh Hoà đã đủ điều kiện công bố hết dịch Covid-19. Khánh Hoà có ca khởi bệnh từ ngày 17-1, đến giờ đã quá 30 ngày không ghi nhận ca mới. Khánh Hoà đã và đang triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, nên Bộ Y tế là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo tỉnh Khánh Hoà hoàn thiện hồ sơ để trình Bộ Y tế ký quyết định công bố tỉnh hết dịch. 
 
 
C.Đan