09:01, 06/01/2020

Chưa phát hiện ca nhiễm viêm phổi cấp chưa rõ nguyên nhân nào đến Khánh Hòa

Đó là thông tin bác sĩ Nguyễn Hoa Hội - Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế tỉnh Khánh Hòa cho biết vào tối 6-1. Đồng thời, khuyến cáo người dân không nên quá lo lắng trước thông tin bệnh lạ tới từ Trung Quốc.

Đó là thông tin bác sĩ Nguyễn Hoa Hội - Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế tỉnh Khánh Hòa cho biết vào tối 6-1. Đồng thời, khuyến cáo người dân không nên quá lo lắng trước thông tin bệnh lạ tới từ Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu người dân tiếp xúc với du khách Trung Quốc, đặc biệt những người tới từ TP. Vũ Hán, thấy có biểu hiện ho, sốt, khó thở cần báo ngay Sở Y tế Khánh Hoà để được kiểm tra, thăm khám.
 
 
Để chủ động ngăn ngừa, phòng chống bệnh viêm phổi cấp chưa rõ nguyên nhân hiện đang xảy ra tại Trung Quốc; đồng thời thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, ngành y tế tỉnh đã và đang phối hợp liên ngành kiểm tra, rà soát du khách có nguy cơ nhiễm bệnh viêm phổi cấp chưa rõ nguyên nhân tới từ TP Vũ Hán. Theo đó, 5 máy đo nhiệt từ xa đã được Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế tỉnh Khánh Hoà lắp đặt tại sân bay Cam Ranh để làm nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt các hành khách xuất nhập cảng. Đồng thời, bố trí làn di chuyển riêng cho khách đến từ TP. Vũ Hán từ khi xuống sân bay đến khi qua cổng kiểm soát. Khởi động lại đội phòng chống dịch bệnh tại sân bay Cam Ranh, khu cách ly…

 

Kiểm tra thân nhiệt của du khách tại Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh
Kiểm tra thân nhiệt của du khách tại Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh
 
“Khi phát hiện bất kỳ trường hợp ho, sốt hay khó thở nào tới từ TP. Vũ Hán, du khách đó sẽ được cán bộ y tế đưa vào phòng cách ly, điều tra sức khỏe và lịch sử tiếp xúc bệnh. Phía hải quan cũng kiểm tra, sát trùng tất cả hàng hóa đến từ thành phố này. Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế tỉnh Khánh Hòa cung cấp cho các du khách, nhất là du khách đến từ TP. Vũ Hán các tờ rơi bằng 3 thứ tiếng Anh, Việt và Trung Quốc để du khách nắm và tiếp cận được thông tin, số điện thoại của các cơ sở y tế cần thiết khi thấy bất kỳ biểu hiện nghi vấn như sốt, ho, khó thở…” – bác sĩ Hội nói.
 
 
Theo thông tin từ Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế tính đến ngày 5-1, Trung Quốc đã ghi nhận 44 trường hợp mắc bệnh viêm phổi cấp nhiễm virus lạ tại tỉnh Hồ Bắc - Trung Quốc. Trong đó, có 11 trường hợp trong tình trạng nặng, 2 trường hợp đã hồi phục hoàn toàn, các trường hợp khác sức khỏe ổn định, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Cùng ngày,  Singapore cũng thông báo ghi nhận một trường hợp viêm phổi cấp có tiền sử đi về từ thành phố Vũ Hán - Trung Quốc. Kết quả xét nghiệm dương tính với virus RSV (Respiratory syncytial virus), một loại virus gây viêm phổi thông thường. Trước tình hình trên, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế chỉ đạo ngành Y tế các tỉnh, thành tăng cường việc giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu, lưu ý giám sát chặt chẽ bằng máy đo thân nhiệt từ xa và quan sát tình trạng sức khỏe tất cả các hành khách nhập cảnh có tiền sử về từ TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc - Trung Quốc; sẵn sàng triển khai các biện pháp phòng chống theo các tình huống dịch bệnh…
 
 
Được biết, tại Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh trung bình 2 ngày có 2 chuyến bay đi và đến từ TP. Vũ Hán – Trung Quốc. Mỗi chuyến có khoảng 200 - 230 khách. Tháng 12-2019 đã có 15 chuyến xuất và 15 chuyến nhập cảng. Lượng khách xuất, nhập cảng vào khoảng trên 8.000 người.
 
 
C.Đan