10:11, 27/11/2019

Tổng kết dự án nâng cao năng lực của các cấp hội chữ thập đỏ

Ngày 27-11, tại TP. Nha Trang, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết dự án Nâng cao năng lực của các cấp hội Chữ thập đỏ trong quản lý rủi ro thiên tai, sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe trong tình huống khẩn cấp giai đoạn I và II, diễn ra từ tháng 10-2015 đến tháng 11-2019. Tham dự hội nghị có gần 50 đại biểu đại diện hội Chữ thập đỏ ở các tỉnh, thành được triển khai dự án.

Ngày 27-11, tại TP. Nha Trang, Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết dự án Nâng cao năng lực của các cấp hội CTĐ trong quản lý rủi ro thiên tai, sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe trong tình huống khẩn cấp giai đoạn I và II, diễn ra từ tháng 10-2015 đến tháng 11-2019. Tham dự hội nghị có gần 50 đại biểu đại diện hội CTĐ ở các tỉnh, thành được triển khai dự án.

 

Quang cảnh buổi tổng kết
Quang cảnh buổi tổng kết


Dự án do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ với tổng kinh phí hơn 1,2 triệu USD. Có 3 tỉnh, thành được hưởng lợi trực tiếp là Hòa Bình, Quảng Trị, Bạc Liêu và 5 tỉnh hưởng lợi gián tiếp: Cà Mau, Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An và Thanh Hóa. Qua 4 năm triển khai, dự án đã hoàn thành, đạt chỉ tiêu 100% hỗ trợ cộng đồng quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu ở cấp tỉnh, cấp xã một cách hiệu quả và bền vững nhằm giảm tác động của thiên tai. Thông qua các hoạt động can thiệp, nâng cao năng lực, trợ giúp… đã có 22.800 người được hưởng lợi trực tiếp và hơn 50.000 người hưởng lợi gián tiếp từ dự án.


Dự kiến giai đoạn 3, Khánh Hòa là một trong những địa phương sẽ được hưởng lợi từ dự án.


C.Đan