09:10, 06/10/2019

50 tình nguyện viên Tập huấn vận động hiến máu

Tại buổi tập huấn, các tình nguyện viên được cập nhật tình hình tiếp nhận máu tại cộng đồng; nhu cầu máu cả nước và ở tỉnh Khánh Hòa hiện nay; quy trình sản xuất chế phẩm từ đơn vị máu toàn phần...

Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với Trung tâm Huyết học truyền máu tỉnh tổ chức tập huấn tuyên truyền, vận động HMTN, bệnh thalassemia (tan máu bẩm sinh) cho 50 tình nguyện viên tiêu biểu là sinh viên của Trường Đại học Nha Trang.
 
Tại buổi tập huấn, các tình nguyện viên được cập nhật tình hình tiếp nhận máu tại cộng đồng; nhu cầu máu cả nước và ở tỉnh Khánh Hòa hiện nay; quy trình sản xuất chế phẩm từ đơn vị máu toàn phần; lợi ích của việc hiến 350ml máu; cách tuyên truyền, tư vấn cho người dân trước, trong và sau khi hiến máu. Ngoài ra, các tình nguyện viên cũng được tìm hiểu về bệnh tan máu bẩm sinh, nguyên nhân, đường lây truyền, đối tượng nguy cơ, cách phòng và điều trị bệnh. Được biết, bình quân mỗi năm, Trường Đại học Nha Trang phối hợp với Ban chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh tổ chức 3 - 4 đợt HMTN, với số lượng sinh viên tham gia gần 1.000 lượt người. Số máu hiến thu được khoảng 800 đơn vị.
 
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 80 đợt HMTN, thu về gần 15.000 đơn vị máu. Dự kiến từ nay đến cuối năm, toàn tỉnh tổ chức thêm khoảng 20 đợt với số lượng máu thu về khoảng 7.000 đơn vị. 
 
T.Ly