10:08, 21/08/2019

Bệnh xá đảo Song Tử Tây phẫu thuật cấp cứu ngư dân đau ruột thừa

Lúc 10 giờ ngày 21-8, bệnh xá đảo Song Tử Tây (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) tiếp nhận ngư dân Võ Văn Quang (58 tuổi, quê xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) trong tình trạng đau âm ỉ quanh rốn, buồn nôn, ấn hố chậu phải đau tức, đau có xu hướng tăng dần. Quân y của đảo đã khám, hội chẩn xác định ngư dân Quang bị viêm ruột thừa cấp giờ thứ 16 và chỉ định phẫu thuật cắt ruột thừa để cứu bệnh nhân.

Lúc 10 giờ ngày 21-8, bệnh xá đảo Song Tử Tây (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) tiếp nhận ngư dân Võ Văn Quang (58 tuổi, quê xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) trong tình trạng đau âm ỉ quanh rốn, buồn nôn, ấn hố chậu phải đau tức, đau có xu hướng tăng dần. Quân y của đảo đã khám, hội chẩn xác định ngư dân Quang bị viêm ruột thừa cấp giờ thứ 16 và chỉ định phẫu thuật cắt ruột thừa để cứu bệnh nhân.

 

Kíp quân y đảo Song Tử Tây phẫu thuật cho bệnh nhân Quang.
Kíp quân y đảo Song Tử Tây phẫu thuật cho bệnh nhân Quang.

 

13 giờ 15 phút cùng ngày, ông Quang được phẫu thuật. Sau hơn 1 giờ, ca phẫu thuật đã hoàn tất, đảm bảo an toàn. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân đang dần hồi phục và được các y, bác sĩ bệnh xá đảo Song Tử Tây tiếp tục theo dõi và điều trị.

 

Ông Quang là lao động trên tàu cá BĐ 97845 TS. Trước đó vào lúc 20 giờ ngày 20-8, khi đang hoạt động đánh bắt trong khu vực huyện đảo Trường Sa, ông Quang bắt đầu bị đau bụng và được các thuyền viên trên tàu đưa  vào đảo Song Tử Tây cấp cứu.

 

THẾ ANH