04:08, 14/08/2019

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cứu sống bệnh nhân bị tổn thương động mạch cảnh phức tạp

Chiều 14-8, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân Trương Văn Th. (35 tuổi, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) bị tổn thương động mạch cảnh rất phức tạp, nguy cơ tử vong cao.
 

 

Chiều 14-8, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân Trương Văn Th. (35 tuổi, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) bị tổn thương động mạch cảnh rất phức tạp, nguy cơ tử vong cao.
 
Bệnh nhân Th. bị tai nạn giao thông, nhập Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh vào tối 10-8, trong tình trạng hôn mê, huyết áp tụt, có vết thương phức tạp vùng cổ bên phải. Sau khi tiến hành sơ cấp cứu, đặt nội khí quản, bệnh nhân được chuyển cấp cứu về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà để điều trị. Tại đây, bệnh nhân Th. được xác định mạch máu lớn vùng cổ phải bị đứt đôi, đoạn động mạch cảnh chung bị giập tắc 8cm, động mạch cảnh trong bị giập tắc 1,5cm, đứt nhánh động mạch thân – giáp cổ, đám rối thần kinh cánh tay bị đứt, giập nát… nguy cơ tử vong rất cao.

 

Bệnh nhân Th. ổn định sức khoẻ sau mổ
Bệnh nhân Th. ổn định sức khoẻ sau mổ

 

Trước tình trạng nguy cấp của bệnh nhân, đội ngũ bác sĩ Khoa Ngoại Lồng ngực – Mạch máu và  Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức của bệnh viện quyết định vừa hồi sức vừa tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân. Qua 5 giờ phẫu thuật, ê-kíp bác sĩ tiến hành cắt bỏ các mạch máu bị tổn thương, thay bằng mạch máu nhân tạo. Sau mổ, bệnh nhân Th. tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định, ăn uống được.
 
Bác sĩ Huỳnh Như Quốc Hùng - Trưởng khoa Ngoại lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà cho biết, động mạch cảnh xuất phát từ động mạch chủ ở trong ngực đi lên 2 bên cổ và sau đó cho nhánh vào não nằm trong sọ. Chức năng của động mạch cảnh là cung cấp máu cho não. Do đó, tổn thương động mạch cảnh là một cấp cứu tối khẩn, bệnh nhân dễ tử vong tại hiện trường hay trên đường đi cấp cứu. Trong quá trình phẫu thuật, rất dễ xảy ra di chứng nhồi máu não, biến chứng liệt nửa người, hôn mê tử vong. Ở trường hợp trên, bệnh nhân được cứu sống là nhờ 2 bệnh viện đã thực hiện tốt chương trình báo động đỏ cấp cứu liên viện, nội viện; quá trình sơ cứu, hồi sức cho bệnh nhân được phối hợp đồng bộ, đúng cách và chuyên sâu.
 
T.Ly