10:04, 26/04/2019

Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phòng, chống lao

Ngày 26-4, Sở Y tế tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống lao năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Ngày 26-4, Sở Y tế tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống lao năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

 


Năm 2018, chương trình phòng, chống lao của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã thực hiện khám cho hơn 86.860 lượt người (đạt 130,6%), qua đó phát hiện hơn 1.560 bệnh nhân lao; có hơn 1.400 bệnh nhân được điều trị khỏi (đạt gần 97%, vượt 12% so với yêu cầu của Chương trình chống lao quốc gia); tỷ lệ bỏ điều trị là 0,07% (giảm 82,5% so với cùng kỳ, thấp nhất trong vòng 20 năm qua).


Thời gian tới, ngành Y tế tiếp tục triển khai công tác phòng, chống lao tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố, tiến tới mục tiêu thanh toán bệnh lao vào năm 2030. Đồng thời, ngành tiếp tục tăng cường kỹ năng phát hiện, chẩn đoán, quản lý và giám sát các nguồn bệnh lao ở cộng đồng; đẩy mạnh công tác quản lý lao đa kháng thuốc; chủ động thực hiện công tác phát hiện lao ở trẻ em.


Thế Lộc