03:04, 04/04/2019

Bệnh viện Quân y 87: Cứu sống bệnh nhân bị ngừng tim do điện giật

Chiều 4-4, lãnh đạo Bệnh viện Quân y 87 cho biết, sau 5 ngày được điều trị tích cực, sức khoẻ bệnh nhân Lê Hồng Nhân (24 tuổi, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) – chết lâm sàng do điện giật, đã ổn định, tiên lượng tốt, có thể xuất viện trong vài ngày tới.
 

Chiều 4-4, lãnh đạo Bệnh viện Quân y 87 cho biết, sau 5 ngày được điều trị tích cực, sức khoẻ bệnh nhân Lê Hồng Nhân (24 tuổi, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) – chết lâm sàng do điện giật, đã ổn định, tiên lượng tốt, có thể xuất viện trong vài ngày tới.
 
 
Ngày 31-3 bệnh nhân Lê Hồng Nhân trong lúc lắp đặt thiết bị điện tại tầng hầm một tòa nhà ở đường Biệt Thự (TP. Nha Trang) thì bị điện giật rơi từ giàn giáo xuống đất và bất tỉnh. Bệnh nhân được phát hiện kịp thời và đưa vào Bệnh viện Quân y 87.

 

Sức khoẻ của bệnh nhân đã ổn định
Sức khoẻ của bệnh nhân đã ổn định
 
Khi vào bệnh viện, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng chết lâm sàng, da niêm mạc tái nhợt, ngừng tim, ngừng thở. Nhận định đây là tình trạng khẩn cấp, kíp trực đã huy động nhiều lực lượng liên quan tiến hành các biệp pháp cấp cứu tích cực cho bệnh nhân. Hơn 40 phút sau, bệnh nhân có lại nhịp tim bình thường, qua cơn nguy kịch. Sau đó, bệnh nhân được đưa về khoa nội tiếp tục điều trị.
 
 
Qua sự việc trên cho thấy, trong lao động hiện nay, việc bảo đảm an toàn  phải được đặt lên trên hết. Người lao động phải được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ và các thiết bị cần thiết khác để tránh và làm giảm nguy cơ xảy ra những tai nạn nguy hiểm đến tính mạng.
 
 
T.L