11:04, 18/04/2018

Năm 2017, khám bệnh miễn phí cho gần 14.000 lượt người

Ngày 18-4, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 5, khóa I, nhiệm kỳ 2014 - 2019, tổng kết công tác hội và phong trào thầy thuốc trẻ năm 2017.

Ngày 18-4, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 5, khóa I, nhiệm kỳ 2014 - 2019, tổng kết công tác hội và phong trào thầy thuốc trẻ năm 2017.

 

Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc.


Trong năm 2017, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã triển khai có hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cụ thể, đã có 645 y, bác sĩ, tình nguyện viên tham gia khám bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí; 13.985 lượt người được khám, nhận thuốc, vượt 39,85% chỉ tiêu đề ra; 454 người cao tuổi được mổ mắt miễn phí; 937 người được khám tầm soát ung thư; 438 giáo viên trên địa bàn tỉnh được tập huấn phương pháp sơ, cấp cứu cơ bản... Bên cạnh đó, hội còn phối hợp tổ chức nhiều chương trình từ thiện, tặng quà tại những địa bàn khó khăn của tỉnh. Tổng kinh phí vận động xã hội hóa phục vụ cho các hoạt động của thầy thuốc trẻ trên toàn tỉnh đạt hơn 2 tỷ đồng.


Thời gian tới, hội phấn đấu đạt các chỉ tiêu cơ bản đề ra như: tổ chức khám bệnh, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho 10.000 người; mổ mắt miễn phí cho 20 người cao tuổi; khám tầm soát ung thư cho 100 người; tập huấn sơ, cấp cứu cho 200 giáo viên của 30 trường mầm non, tiểu học...


Dịp này, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh khen thưởng 1 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2017.


VĨNH THÀNH